Malaysia bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư trái phép

ANTĐ - Đã có 1.565 người bị bắt giữ vào ngày đầu (21-1) của giai đoạn 2 trong Chiến dịch truy quét người lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp trên toàn Malaysia. Được biết, sau khi chính phủ Malaysia lấy dấu vân tay, những người bị bắt này sẽ bị trục xuất, đồng thời bị vĩnh viễn cấm nhập cảnh trở lại Malaysia.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, trong lần truy quét này, có tổng cộng 6.149 người lao động bị điều tra, trong đó chỉ có 1.565 người bị bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động hợp lệ. Những người này chủ yếu đến từ Indonesia, Bangladesh, Myanmar,… Chi phí để trục xuất lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp sẽ do chủ sử dụng lao động hoặc các đại sứ quán liên quan chi trả. Giai đoạn 2 của Chiến dịch truy quét người lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp sẽ kéo dài đến cuối năm nay.