Malawi sa thải Bộ trưởng Nông nghiệp

ANTD.VN - Tổng thống Malawi Peter Mutharika vừa sa thải Bộ trưởng Nông nghiệp sau cuộc điều tra các cáo buộc cho rằng nước này đã chi quá nhiều tiền cho việc vận chuyển ngô từ Zambia. 

Ông Chaponda mất chức Bộ trưởng Nông nghiệp Malawi

Bộ trưởng Thông tin Malawi ngày 22-2 cho hay, Tổng thống Mutharika đã ra lệnh mở cuộc điều tra vào tháng trước về số tiền mua ngô trị giá 34,5 triệu USD của chính phủ nước này, sau đó ông sa thải Bộ trưởng Nông nghiệp George Chaponda.

Cuộc điều tra trên diễn ra ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập Malawi, Saviour Chishimba cho hay ông phát hiện các tài liệu cho thấy Malawi phải cõng khoản phí chênh lệch tới 130USD/ tấn khi nhập về 100.000 tấn ngô trắng Zambia.

Quốc gia phía nam châu Phi với 6,7 triệu dân này phải nhập khẩu ngô để khắc phục khủng hoảng lương thực do hạn hán.

Tuần trước, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng triệu USD trong nhà ông George Chaponda.