Mải vui uống rượu bia đám cưới, gặp CSGT mới giật mình ‘nhớ ra’ phạm luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi bị tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên chỉ biết lắc đầu và giật mình vì đi ăn cưới, quá vui “làm” mấy cốc bia mà quên việc mình vẫn tham gia điều khiển phương tiện giao thông…
Một trường hợp sau khi tiến hành đo nồng độ cồn có kết quả quá ngưỡng cho phép

Một trường hợp sau khi tiến hành đo nồng độ cồn có kết quả quá ngưỡng cho phép

Đầu giờ chiều nay (18/4) tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra xử lý chuyên đề với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tại nút giao thông Tố Hữu- Vũ Trọng Khánh thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Tổ công tác gồm các đồng chí: Thượng uý Nguyễn Thanh Tuấn (tổ trưởng), Đại uý Nguyễn Văn Đức và Thiếu tá Nguyễn Cao Thắng.

Chỉ trong vòng thời gian rất ngắn tổ công tác liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đáng lưu ý là trường hợp anh Lưu Tiến Đ. (SN 1993, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển điều khiển xe máy mang BKS: 29L1-514.12.

Kết quả, kiểm tra nồng độ cồn cho thấy anh Lưu Tiến Đ. vi phạm 0,194 mi li gam/1 lít khí thở. Sau khi kí vào phiếu kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh Đ. cho biết vừa đi ăn cưới ở trên địa bàn quận Hà Đông về.

"Ở đám cưới, gặp người quen, bạn bè chào hỏi, mới uống nên tôi cũng có dùng cốc bia, chén rượu mà quên mất việc điều khiển xe sau đó. Về đến đây mới giật mình bị kiểm tra nồng độ cồn", anh Đ phân trần.

Anh Đỗ Trường M. có nồng độ cồn 0,152 mi li gam/1lít khí thở, vi phạm Luật giao thông

Anh Đỗ Trường M. có nồng độ cồn 0,152 mi li gam/1lít khí thở, vi phạm Luật giao thông

Tương tự như trường hợp anh Đ. là trường hợp anh Đỗ Trường M. (SN 1982, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội). Anh M. cho biết, do hôm nay gia đình có "việc", nhỡ uống mất mấy chén rồi điều khiển xe máy mang mang BKS: 30L6 - 2301. Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả anh M. vi phạm 0,152 mi li gam/1lít khí thở.

Thượng uý Nguyễn Thanh Tuấn, tổ trưởng tổ công tác cho biết, chỉ trong 1h, tổ công tác đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

"Thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, đơn vị luôn bố trí các tổ công tác TTKS, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các vị trí, tuyến đường có quán ăn, nhà hàng để "đón lõng", kịp thời phát hiện, xử lý đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế TNGT trên địa bàn quản lý", Thượng uý Nguyễn Thanh Tuấn nói.

Được biết, với lái xe máy vi phạm nồng độ cồn trên 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 23 tháng và còn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định.