TP. Hồ Chí Minh

Mải mê chơi Pokemon GO, cô gái bị giật phăng iPhone 6 Plus

ANTD.VN - Mải mê “dán mắt” vào màn hình điện thoại để bắt Pokemon ở công viên Tao Đàn, cô gái bị tên cướp giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 Plus. May mắn, tên cướp ngay sau đó đã bị bảo vệ bắt giữ cùng tang vật.

Chiều 9/8, Công an phường Bến Thành, quận 1 đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, tạm trú quận 3) cho Công an quận 1 để điều tra về hành vi “ Cướp giật tài sản”. Nạn nhân là chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (SN 1981, tạm trú quận 10).

Đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an

Theo đó, khoảng 22h20 đêm 8/8, đối tượng Hiếu phát hiện chị Trâm mải mê “dán mắt” vào màn hình điện thoại để bắt Pokemon ở công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, quận 1. Quan sát xung quanh vắng người nên đối tượng Hiếu đã áp sát từ phía sau giật phăng chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 Plus của chị Trâm rồi tẩu thoát.

Lúc này, chị Trâm hô hoán cho mọi người biết mình bị giật điện thoại, may mắn bảo vệ công viên là anh Võ Thiện Thành nghe tiếng la hét liền đuổi theo, khống chế tên cướp cùng tang vật. Đối tượng Hiếu ngay sau đó được đưa về Công an phường Bến Thành, quận 1 để xử lý.

Trò chơi Pokemon GO chính thức xuất hiện tại Việt Nam chưa đến một tuần mà cuốn hút rất nhiều bạn trẻ, nhất là khu vực TP HCM tham gia. Trò chơi này tạo cho người chơi cảm giác thích thú khi bắt được con Pokemon mà mình yêu thích.

Được biết, tại công viên Tao Đàn nơi xảy ra vụ việc là điểm "tập kết" của rất nhiều người chơi Pokemon Go, do nơi đây có rất nhiều trạm Pokes Stop, GYM và xuất hiện các Pokemon hiếm. Lượng người tập trung tại Công viên luôn đông đúc từ sáng đến tối khuya.

Những ngày qua, các thông tin đại chúng, báo đã cảnh báo với các bạn trẻ về việc chơi game Pokemon GO phải hết sức cẩn thận, bởi vì loại game này khi chơi phải hết sức tập trung vào màn hình điện thoại để bắt Pokemon, dễ xảy ra các vụ va chạm giao thông, bị cướp giật…