Mãi mãi khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27/7, Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/201945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2020), Huyện uỷ - HĐND - UBND, Công an và một số cơ quan, đơn vị của huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tổ chức Đoàn công tác thăm 3 thân nhân CBCS Công an hy sinh tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức) vào ngày 9/1/2020.  

Đoàn công tác huyện Mỹ Đức thăm, động viên, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh

Tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, đoàn công tác huyện Mỹ Đức đã ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Phúc, là mẹ liệt sỹ - Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an)

Địa chỉ tiếp theo được Đoàn công tác đến thăm và tặng quà là gia đình liệt sỹ - Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an), ở ngõ 173/68 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình và gia đình liệt sỹ - Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội), tại ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa.

Tại các địa chỉ nêu trên, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng CAH Mỹ Đức thay mặt đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên người thân của các liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy. Tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của các liệt sỹ giữa thời bình là bài học sâu sắc, để lớp lớp CBCS - CAH Mỹ Đức nói riêng và CATP Hà Nội khắc ghi, nguyện noi theo trên bước đường công tác.