Macini cảnh báo Balotelli

ANTĐ - HLV Manchester City, Roberto Mancini đã nhắc nhở tiền đạo Mario Balotelli chú ý đến lời cảnh báo của HLV đội tuyển Italia Cesare Prandelli.

Mancini khuyên Balotelli lắng nghe những lời của HLV Prandelli.

Balotelli đã bị loại ra khỏi đội hình tuyển Ý trong trận đấu giao hữu với tuyển Mĩ tuần này khi Prandelli công khai cho rằng đây là một cầu thủ vô kỉ luật và đó là lí do ông loại Balotelli ra khỏi đội hình.

Cầu thủ 21 tuổi đã bị đuổi ra đội hình của City hai  lần trong mùa giải này, và lỡ 8 trận đấu vì bị đuổi khỏi sân trong số đó có 3 trận bị cấm thi đấu của châu Âu từ năm ngoái.

Mancini sẵn sàng yêu cầu người theo dõi sát sao trận đấu của Balotelli trong những tháng cuối của màu giải và ông còn hi vọng những lời nhận xét của HLV Prandelli sẽ củng cố thông điệp của ông với tiền đạo này.

Mancini phát biểu: “Tôi nghĩ ông ấy nói đúng. Chúng ta đều biết rằng Mario là một cầu thủ hàng đầu nhưng anh ấy cần phải cải thiện thái độ của mình.  Chơi cho đội bóng quốc tế là điều quan trọng. Khi bạn thi đấu ở giải đấu châu Âu và bạn chỉ chơi 3 hoặc 5 trận đấu, thì bạn nên có một kỉ luật tốt”.

Balotelli đã gây được ấn tượng khi anh ấy ghi bàn thắng mở tỉ số và đã có một phong cách thi đấu đầy tính kỉ luật trong trận đấu gặp Blackburn hồi cuối tuần trước.

Macini cảnh báo Balotelli ảnh 2
Balotelli được HLV Mancini nhắc nhở về tính kỉ luật.

Balotelli đã ghi 13 bàn thắng trong tổng trận đấu mùa giải này, trong khi đó các đồng đội như tiền đạo Sergio Aguero và Edin Dzeko đã lần lượt ghi được 21 và 18 bàn thắng đầy ấn tượng.

Không chỉ có bộ ba sung mãn đó, City còn có lợi thế của Carlos Tevez, và dường như họ sắp chạm đến danh hiệu đầu tiên kể từ 1968 trong những tháng tới.

Hiện tại, Tevez đã trở lại tập luyện sau khi kết thúc tranh cãi với câu lạc bộ. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina đã không chơi cho City kể từ tháng Chín năm ngoái hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khớp với đội hình.

Macini cảnh báo Balotelli ảnh 3
HLV tuyển Ý loại Balotelli vì tính vô kỉ luật.

Mancini tin rằng cầu thủ 28 tuổi này vẫn cần ít nhất 2 tuần luyện tập thêm. Ông nói: “Tôi nghĩ ít nhất anh ấy cần 2 tuần nữa. Trong 2 tuần này, cậu ấy phải thi đấu 2 hoặc 3 trận với các cầu thủ dự bị. Cậu ấy cần phải thi đấu trên đấu trường lớn”.

Hồi tuần trước, Tevez đã đưa ra lời xin lỗi với vị HLV này và được ông chấp chận. Khi được hỏi về việc liệu hai thầy trò có thể gặp nhau, gạt những chuyện đã qua sang một bên, Mancini nói: “Có chứ, chúng tôi đã làm mọi thứ”.