Mặc truyền thông quốc tế "tố" hiếu chiến, Trung Quốc tiếp tục chiêu bài mị dân

ANTĐ - Trong khi truyền thông quốc tế tiếp tục đưa những bằng chứng tố cáo hành động hung hãn của Trung Quốc trên biển Đông thì ở trong nước, chính quyền Trung Quốc vẫn lớn tiếng vu khống Việt Nam chủ động đâm va tàu Trung Quốc.
Trung Quốc vu khống Việt Nam đâm tàu 1.200 lần

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh lại trắng trợn vu khống tàu Việt Nam đâm vào tàu của nước này. Theo người phát ngôn Hồng Lỗi, tính cả hai giai đoạn (giai đoạn 2 được tính từ lúc Trung Quốc cho dịch chuyển giàn khoan hôm 27-5), phía Việt Nam đã đâm tàu Trung Quốc đến hơn 1.200 lần.
Bất chấp các hành vi hung hăng gây hấn của tàu chiến Trung Quốc được các báo nước ngoài ghi nhận, ông Hồng Lỗi đổ lỗi rằng chính Việt Nam mới là bên “làm to chuyện”. Đồng thời, ông này còn đe dọa phía Việt Nam sẽ gánh chịu tất cả thiệt hại từ việc “làm lớn chuyện”. Người phát ngôn này còn trắng trợn yêu cầu Việt Nam “từ bỏ hoang tưởng” và “ngừng mọi khiêu khích”, đồng thời bắt rút tàu ra khỏi khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Mặc truyền thông quốc tế "tố" hiếu chiến, Trung Quốc tiếp tục chiêu bài mị dân ảnh 1
Liên tiếp bằng chứng cho thấy, Trung Quốc chèn, ép, đâm va tàu Việt Nam, tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn đổi trắng, thay đen, vu cáo Việt Nam đâm tàu 1.200 lần


Cùng với việc đưa ra các tuyên bố bịa đặt nhắm vào Việt Nam, người phát ngôn Hồng Lỗi còn hùng hồn tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả các hành động khiêu khích đối với “chủ quyền lãnh thổ” nước này sau khi các lãnh đạo G7 bày tỏ lo ngại sâu sắc về các căng thẳng trên biển Đông và biển Hoa Đông. 

Ông Hồng Lỗi mạnh miệng tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả các hành động của một số ít quốc gia nhằm khiêu khích, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Trung Quốc, cố tình phá hoại ổn định hòa bình trên biển. 

Sự hung hãn của Trung Quốc tiếp tục bị vạch trần 

Truyền thông quốc tế tiếp tục phơi bày sự hung hăng của tàu Trung Quốc khi đe dọa tàu Việt Nam ở khu vực đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Trong bài viết trên CNN ngày 6-6, nhà báo Euan McKirdy viết rằng trong khi Trung Quốc khăng khăng nói phía Việt Nam “có lỗi”, thuyền trưởng của tàu cá ĐNa-90152 TS khẳng định chắc chắn rằng tàu của ông bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngụy trang thành tàu cá đâm chìm. 

Nhà báo McKirdy còn kể lại những gì đã chứng kiến tận mắt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo đó, dù ở khoảng cách xa, nhà báo McKirdy vẫn thấy rõ giàn khoan Hải Dương-981 cùng nhiều tàu hộ tống của Trung Quốc quần tụ xung quanh. Ông McKirdy khẳng định trong bài viết: “Giàn khoan Hải Dương-981 được hạ đặt một cách đơn phương mà không có sự bàn luận giữa hai bên, khiến người dân Việt Nam rất phẫn nộ”. 

Ngoài ra, một đoạn phim mà CNN có được cho thấy các tàu Trung Quốc không chỉ phun vòi rồng mà còn hung hăng đâm thẳng vào tàu Việt Nam ở khu vực đặt giàn khoan Hải Dương-981.

Mặc truyền thông quốc tế "tố" hiếu chiến, Trung Quốc tiếp tục chiêu bài mị dân ảnh 2
Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam


Ngoài ra, các hãng tin như Reuters, Bloomberg, tờ The Telegraph và Daily Mail cũng đăng lại đoạn phim quay cảnh tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, đưa thông tin khá đậm về vụ này. Trong đó, Daily Mail đăng tin cùng đoạn phim với tựa đề: Tàu khổng lồ Trung Quốc đâm tàu cá nhỏ Việt Nam ở trên biển Đông. Daily Mail còn đăng nhiều hình ảnh được chụp từ đoạn phim cho thấy quá trình tàu lớn Trung Quốc tiến thẳng tới và đâm tàu cá Việt Nam. Tờ báo của Anh cũng nhắc tới tình trạng “Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần 90% biển Đông, thể hiện tuyên bố đó trên bản đồ bằng cái gọi là đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) đâm sâu vào trung tâm hàng hải của Đông Nam Á”. Tương tự, Reuters và Bloomberg đề cập tình trạng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần trọn biển Đông thông qua yêu sách đường lưỡi bò phi lý.

Trung Quốc đưa tàu chuyên dụng uy hiếp Việt Nam

Chiều 6-6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu cá cỡ lớn của Trung Quốc có hình “quả lê” phía trước dưới vạch mớn nước và có chân vịt mũi, chứng tỏ đây là tàu trọng tải cỡ lớn có tính chuyên dụng quay trở nhanh xuất hiện xen cùng với nhiều tàu cá của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Hành động đưa tàu chuyên dụng ra vùng biển chủ quyền của Việt Nam của phía Trung Quốc là nhằm để tăng khả năng đâm, va, uy hiếp tàu của ngư dân cũng như lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Cũng trong ngày 6-6, theo quan sát từ hiện trường, lực lượng kiểm ngư Việt Nam phát hiện phía Trung Quốc huy động và duy trì tổng số khoảng 115 tàu, gồm 35- 40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải, 35-40 tàu cá trong đó có sự hỗ trợ của 4 tàu chiến.

Điều quan ngại, tàu phía Trung Quốc đã có nhiều hành động nguy hiểm, liên tiếp ném vật cứng, chai lọ sang tàu của Kiểm ngư Việt Nam.

Những hành động ngang ngược và vô nhân đạo mà phía Trung Quốc gây ra tại vùng biển chủ quyền Việt Nam đều được lực lượng Kiểm ngư Việt Nam nhân nhượng, và kiềm chế. Song, với tinh thần quyết tâm giữ vững vùng biển chủ quyền Việt Nam, lực lượng Kiểm ngư vẫn linh hoạt tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền, vận động phía Trung Quốc rút giàn khoan hạ đăt trái phép ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.