Mạc Hồng Quân về xứ Thanh

ANTĐ - V-League sắp được chứng kiến một trong những vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất, khi đến 90% tiền đạo đang trong biên chế của Sparta Praha (CH Czech) sẽ về Việt Nam khoác áo CLB Thanh Hóa.
Mạc Hồng Quân về xứ Thanh ảnh 1
Người hâm mộ sẽ thấy Mạc Hồng Quân thi đấu trong màu áo Thanh Hóa
 từ giai đoạn 2 V-League. Ảnh: QUANG THẮNG

Thông tin về chàng tiền đạo quê gốc Hải Dương về thi đấu ở giai đoạn 2 của V-League vốn khiến dư luận bàn tán rôm rả trong thời gian vừa qua. Không ít lần, cả hai phía đều chia sẻ thông tin về vụ chuyển nhượng này, nhưng hầu hết đều trong trạng thái e dè. Thanh Hóa thì cho rằng “một tiền đạo như Mạc Hồng Quân thì CLB nào cũng muốn”, trong khi Mạc Hồng Quân khẳng định “muốn về     V-League thi đấu nhưng chưa xác định chọn đội bóng nào”. Rất nhiều đội bóng khác như Bình Dương cũng đánh tiếng muốn mời Hồng Quân về thi đấu. Tuy nhiên, hôm qua 16-5, mọi chuyện đã rõ ràng khi đích thân tiền đạo này khẳng định anh đã đồng ý với đề nghị của Thanh Hóa để có mặt ở CLB này từ giai đoạn 2 của V-League, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT ở CH Czech vào ngày 22-5 tới.  Được biết, đội bóng xứ Thanh cũng đã làm việc qua điện thoại với đại diện CLB Sparta Praha, đội bóng chủ quản của Hồng Quân. Phía bạn cũng đã đồng ý để tiền đạo này sang chơi ở V-League. Tuy nhiên, bản hợp đồng chỉ ở dạng cho mượn trong vòng 3 tháng, bởi nếu mua đứt Mạc Hồng Quân, Thanh Hóa sẽ phải gánh khoản tiền chi phí đào tạo khổng lồ, lên tới 200.000 euro, cùng hàng loạt các khoản phí khác. Thêm vào đó, bản hợp đồng cho mượn này cũng phù hợp với nguyện vọng của Hồng Quân, vì anh muốn thử sức ở môi trường V-League trước khi nghĩ đến tương lai xa hơn. Việc cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn về Việt Nam và thi đấu không thành công chính là bài học dành cho Quân. Sau khi hoàn tất việc tốt nghiệp THPT ở CH Czech, mục tiêu lớn nhất đối với Mạc Hồng Quân trong năm 2013 này là dự SEA Games 27 cùng U23 Việt Nam. Việc sang Thanh Hóa chính là một trong những bước đi quan trọng để tiền đạo này tiếp tục chứng minh năng lực của mình. Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc khá vui trước thông tin trên. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung, người đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa và cũng là người   phát hiện ra anh trong một chuyến đi châu Âu cách đây chưa lâu, khẳng định bản hợp đồng này sẽ tốt cho cả hai bên: “Lúc này mọi thủ tục để đưa Hồng Quân về Thanh Hóa đã gần như hoàn tất. Đội bóng của chúng tôi đang rất cần một tiền đạo mẫn cán và sắc sảo như Hồng Quân. Trong khi đó, đây chắc chắn cũng là một lựa chọn tốt của cậu ấy. Mạc Hồng Quân luôn sẽ có nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng ở xứ Thanh”.