Mạc Hồng Quân chính thức được gọi tập trung U23 Việt Nam

ANTĐ - Trong danh sách 26 tuyển thủ tập trung U23 vừa được công bố chiều nay 22-5, đáng chú ý có tên tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân.

Trong số 26 tuyển thủ được gọi tập trung, SLNA chính là CLB có đông quân nhất, khi góp mặt tới 5 cầu thủ, trải đều ở 3 tuyến. Trong số này, đáng chú ý có tiền đạo Phi Sơn - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012 và thủ môn Nguyên Mạnh - thủ môn đang chơi rất hay và bắt chính cho SLNA từ đầu mùa giải năm nay.

Ngoài SLNA, đội bóng đang chơi rất ấn tượng ở giải hạng Nhất là Than Quảng Ninh cũng lần đầu tiên góp mặt tới 4 cầu thủ gồm thủ môn Tuấn Linh, trung vệ Tiến Duy, tiền vệ Hải Huy, Minh Tuấn.

Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này sẽ có sự góp mặt của tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân. Trước đó ở các lần tập trung ĐT Việt Nam, Hồng Quân từng nhiều lần được tín nhiệm song riêng ở góc độ U23, thì đây là lần đầu tiên. 

Hiện hợp đồng giữa Hồng Quân và Thanh Hóa vẫn chưa bàn xong, tuy nhiên, vấn đề đó không ảnh hưởng tới khát khao cống hiến cho quê hương của chân sút 21 tuổi này. Mạc Hồng Quân cho biết cuối tuần này, anh sẽ trở về Việt Nam để tập trung ĐT U23, bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 27 vào cuối năm.

Hồng Quân sẽ là niềm hy vọng của tuyển U23 Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á

Theo kế hoạch, U23 sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 28-5 tới, sau đó sẽ có trận giao hữu với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào ngày 4-6. Sau trận giao hữu này, toàn đội sẽ di chuyển vào TP.HCM để đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 11-6.

Liên quan đến các trận giao hữu sắp tới, HLV U23 nói: “Kết quả các trận này không quan trọng. Điều tôi quan tâm là màn thể hiện của các cầu thủ. BHL sẽ chỉ giữ lại những cầu thủ thể hiện tốt năng lực và khát khao cống hiến. Ai không đạt tiêu chuẩn sẽ buộc phải trả lại, tạo cơ hội cho những người khác. Cánh cửa lên tuyển dự SEA Games vẫn đang ở chế độ mở”.

Theo kế hoạch, từ nay đến SEA Games 27, VFF sẽ tổ chức khoảng 20 trận thi đấu giao hữu cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. 

Từ nay đến SEA Games 27, U23 còn 4 đợt tập trung, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tuần và sẽ chỉ có 22 tuyển thủ có tên trong danh sách chính thức sang Myanmar.

Danh sách đội U23 Việt Nam:

Thủ môn: Trần Bửu Ngọc (TĐCS Đồng Tháp), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than QN)

Hậu vệ: Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng (SLNA), Đinh Tiến Thành (XM V.HP),  Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội T&T), Nguyễn Tiến Duy (Than QN), Lê Quang Hùng (V.NB), Dương Thanh Hào (TĐCS Đồng Tháp),

Tiền vệ: Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS.ĐT), Nguyễn Hữu Phúc (Trẻ BĐ HN), Nguyễn Hải Huy (Than QN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Than QN), Hoàng Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng (V.NB) Đồng Tháp), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Trần Phi Sơn (SLNA) Giang Trần Quách Tân (Trẻ SHB ĐN).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (CLB Hà Nội), Mạc Hồng Quân (LĐBĐ VN), Hà Minh Tuấn (Trẻ SHB ĐN), Nguyễn Văn Quyết (HN T&T), Lê Hoàng Thiên (HA.GL).