M.U từng từ chối cơ hội mua Marco Reus

ANTĐ - Từng theo đuổi Marco Reus trong một thời gian dài nhưng M.U bất ngờ từ chối cơ hội đưa cầu thủ người Đức về sân Old Trafford. 

Theo ESPN, M.U có cơ hội lớn để tuyển mộ Reus từ Borussia Dortmund, khi coi đó là một phần trong điều kiện để tiền vệ người Bỉ, Adnan Januzaj gia nhập đội bóng của Đức. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sau đó từ chối mua Reus bởi mức phí chuyển nhượng mà đối tác đòi hỏi lên tới 60 triệu bảng. Thay cho mục tiêu này, BLĐ và HLV Louis van Gaal quyết định dành quỹ để ký hợp đồng với tài năng trẻ của bóng đá Pháp, Anthony Martial (từ Monaco).

Reus là một trong những tài năng của bóng đá Đức. Tuy nhiên, ngôi sao này phải vật lộn với một số ca chấn thương trong 2 năm qua và lỗi hẹn với World Cup ở Brazil hồi năm ngoái vì vấn đề ở mắt cá chân.

Cuối tuần trước, Van Gaal khẳng định M.U sẽ ký hợp đồng với ít nhất 1 tiền đạo nữa sau khi cho phép Javier Hernandez và Januzaj rời Old Trafford. Đây là lý do khiến các quan chức của đội bóng thành Manchester phải cân nhắc rất nhiều giữa Reus và một số mục tiêu khác.
Theo tiết lộ của ESPN, Quỷ đỏ đã sửa soạn chi 50 triệu bảng cho Reus, nhưng rốt cục lại rút lui vì tiểu sử chấn thương của cầu thủ này.

Số tiền trên sau đó được M.U đầu tư vào thương vụ Martial, đưa cầu thủ 19 tuổi trở thành tài năng trẻ đắt giá nhất trong lịch sử. Thương vụ tuyển mộ cầu thủ người Pháp cũng đẩy tổng số tiền mà Van Gaal chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng lên tới 250 triệu bảng chỉ trong vòng 2 năm kể từ lúc ngồi vào băng ghế huấn luyện.