M.U trả giá quá đắt cho chiến thắng trước Braga

ANTĐ - Cái giá mà M.U phải trả cho chiến thắng trước Braga tại loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League vừa qua là quá đắt khi mà trung vệ Jonny Evans và tiền vệ Luis Nani gặp phải chấn thương sau trận đấu.

Evans chấn thương trong trận đấu với Braga - Ảnh: Getty

Đầu hiệp 2 trận đấu trên đất BĐN, Evans cảm thấy không ổn và phải rời sân. Ít phút sau, tới lượt Nani cũng tập tễnh rời sân và phải cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ. Quan sát ban đầu cho thấy, trung vệ người Scotland bị chấn thương háng còn cầu thủ người Bồ bị chấn thương gân kheo.

Thông tin này được M.U chính thức xác nhận sau trận đấu. Mike Phelan, trợ lý HLV trưởng của đội chủ sân Old Trafford phát biểu sau trận đấu: "Jonny cảm thấy đau ở háng sau pha va chạm dẫn đến quả phạt đền. Nani nhiều khả năng cũng phải nghỉ thi đấu một thời gian vì chấn thương gân kheo".

Hiện tại, bộ đôi này đang được điều trị và theo dõi sát sao tại bệnh viện. Chi tiết về chấn thương chưa được xác định nhưng trong trường hợp xấu nhất, Evans có thể phải nghỉ 2 tuần, Nani có thể còn phải nghỉ nhiều hơn. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mất mát không hề nhỏ với đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Tuy nhiên, Nani chấn thương vào thời điểm này không gây quá nhiều phiền toái cho Sir Alex. Hiện trong tay ông vẫn còn những cầu thủ thi đấu cực hay tại vị trí tiền vệ cánh như Valencia hay Young. Hơn nữa, việc Chris Smalling vừa mới trở lại cũng giúp ông không phải bận tâm nhiều về chấn thương của Evans.