M.U phê chuẩn kế hoạch chi tiêu trong tháng 1

ANTĐ - Theo những nguồn tin khác nhau, ban lãnh đạo M.U đã phê chuẩn kế hoạch chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay. 

Dưới triều đại của HLV Louis van Gaal, M.U trải qua chuỗi thành tích tồi tệ nhất trong 138 năm lịch sử, không giành được bất cứ chiến thắng nào ở 6 trận hồi tháng trước (12-2015).

Quỷ đỏ không có chiến thắng nào từ 8 trận gần đây, kết quả khiến họ rớt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, ít hơn 9 điểm so với đội đầu bảng, Arsenal, bị loại khỏi Champions League và chỉ ghi được 5 bàn thắng.

Ban lãnh đạo M.U "bật đèn xanh" để Van Gaal tuyển mộ cầu thủ mới trong tháng 1-2016

Bất chấp đã chi tiêu hơn 250 triệu bảng trong 18 tháng tại Old Trafford, Van Gaal tiếp tục được giới chủ “bật đèn xanh” tuyển mộ những mục tiêu cần thiết nhằm giúp cải thiện thành tích.

Các cầu thủ tấn công, đặc biệt là một tiền đạo đẳng cấp, là ưu tiên hàng đầu của M.U, với Romelu Lukaku của Everton và Felipe Anderson của Lazio là hai trong số các mục tiêu được Quỷ đỏ liên hệ trong những tuần gần đây.

Hoạt động mua sắm của Van Gaal hồi mùa hè năm ngoái đã bị chỉ trích nặng nề vì màn trình diễn nghèo nàn của Memphis Depay, trong khi Anthony Martial cũng chìm nghỉm sau màn khởi đầu ấn tượng.

Vấn đề trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh các cầu thủ bị đẩy khỏi Old Trafford bắt đầu thi đấu rất ấn tượng. Nani ghi 6 bàn cho Fenerbahce, Angel Di Maria cũng có 6 bàn cho PSG, còn Javier Hernandez được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tại Bundesliga trong tháng thứ hai liên tiếp - ngôi sao này ghi 19 bàn trong 22 trận cho Bayer Leverkusen.

Trong khi đó, không có cầu thủ nào của M.U ghi nhiều hơn 4 bàn thắng tại Premier League mùa này, trong lúc đội trưởng Wayne Rooney chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc ở trận gặp Chelsea gần đây.

Chiều sâu trong đội hình của M.U cũng bị đặt dấu hỏi, với các ca chấn thương buộc Van Gaal phải đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ như Nick Powell, Guillermo Varela, Jesse Lingard, Cameron Borthwick-Jackson và Andreas Pereira ở những trận đấu cốt yếu.

Ashley Young, một trong số rất ít trong câu chuyện thành công của Van Gaal, bị kéo xuống đá hậu vệ trong phần lớn quãng thời gian của chặng lượt đi.

Chính vì những lý do này, ban lãnh đạo của M.U quyết định chi đậm để Van Gaal tiếp tục mua sắm, nhằm giúp vực dậy Quỷ đỏ ở quãng thời gian còn lại của mùa giải.