M.U phải làm gì để vô địch?

ANTĐ - Bất chấp sự xuất hiện của Louis Van Gaal cùng ngân khoản 150 triệu bảng đầu tư trên thị trường chuyển nhượng, Man United mới chỉ góp mặt trong tốp 4 đội dẫn đầu Premier League. Dưới đây là 7 yếu tố có thể giúp họ trở lại đỉnh cao. 

1. Giữ chân David de Gea

Thủ môn người Tây Ban Nha vật lộn với chấn thương trong những tuần gần đây, nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ có phong độ cao nhất của đội bóng chủ sân Old Trafford mùa này. Real Madrid nổi lên là ứng viên hàng đầu trong chiến dịch chạy đua giành chữ ký của De Gea và Man United cần phải có những giải pháp để giữ chân ngôi sao này. 

2. Tìm kiếm “máy ghi bàn”

Thảm bại 0-3 của Man United tại Everton cho thấy Quỷ đỏ cần một tiền đạo đẳng cấp để lấp đầy khoảng trống trên hàng công. Với Wayne Rooney không còn ở đỉnh cao phong độ, Robin van Persie sắp chia tay Old Trafford, còn hợp đồng mượn Radamel Falcao chuẩn bị mãn hạn (vốn không có đóng góp lớn nào cho Quỷ đỏ kể từ đầu mùa giải), nhiệm vụ bổ sung sức mạnh cho hàng tấn công là ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ.

3. Rút gọn danh sách chấn thương

Không có đội bóng nào lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương trầm trọng như M.U ở mùa giải năm nay. Danh sách chấn thương của Quỷ đỏ kéo dài kể từ đầu mùa giải và không có dấu hiệu cải thiện đáng kể cho đến giai đoạn nước rút. Nếu muốn cạnh tranh với Chelsea, Man City, Arsenal hay Liverpool ở mùa tới, Man United phải có giải pháp triệt để cho vấn đề này.

4. Gia cố hàng phòng ngự

Ngoài yếu kém trên hàng công, Man United cũng gặp vấn đề dưới hàng phòng ngự. Có những thời điểm Van Gaal không còn bất cứ cầu thủ đá chính nào sẵn sàng. Quỷ đỏ  không khó để nhận ra vấn đề này nhưng làm thế nào để giải quyết lại là chuyện khác. Hiện tại, Man United đang theo đuổi Mats Hummels và Nathaniel Clyne, song Van Gaal cần tìm kiếm thêm những lựa chọn bởi họ không phải là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua có được chữ ký của Hummels.

5. Phá két vì Bale

M.U phải làm gì để vô địch? ảnh 1Mua Bale là một trong những nhiệm vụ M.U phải làm nếu muốn tìm lại ánh hào quang 

Cái tên Gareth Bale ngày càng quan trọng trong lối chơi của Real Madrid, nhưng không loại trừ khả năng cầu thủ người xứ Wales trở lại Premier League để tìm kiếm những thách thức mới. Bale từng được nhắc tới là một trong những mục tiêu hàng đầu của Van Gaal hồi đầu mùa giải và Man United sẽ phải “phá két” để tuyển mộ cầu thủ này nếu muốn cạnh tranh chức vô địch vào mùa giải tới. 

6. Giúp Angel di Maria đạt được phong độ tốt nhất

Đôi chân 59,7 triệu bảng đã trải qua mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại Man United, song ngôi sao người Argentina nhiều khả năng tiếp tục gắn bó tương lai tại Old Trafford. Di Maria từng đóng vai trò “chìa khóa” tại Real Madrid và Quỷ đỏ cần tìm cách để khai thác tài năng của ngôi sao này.

7. Không nhắc tới kỷ nguyên Ferguson

Man United vươn lên giai đoạn cực thịnh trong 20 năm qua dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, nhưng họ phải chấp nhận thực tế về thời hậu HLV người Scotland. Đội bóng chủ sân Old Trafford phải trải qua nhiều thách thức và phải tìm cách để hòa nhập nếu muốn trở lại đỉnh cao Premier League.