M.U nhăm nhe truất ngôi giàu nhất thế giới của Real Madrid

ANTĐ - M.U vừa thông báo dự toán về khoản doanh thu kỷ lục trong mùa giải 2015-2016, điều có thể giúp họ soán ngôi giàu nhất thế giới của Real Madrid. 

Theo M.U, họ dự báo sẽ tăng doanh thu lên 46%, qua đó lập kỷ lục thu nhập cao nhất trong lịch sử của CLB. Nếu mọi chuyện diễn tiến theo kế hoạch, doanh thu của Quỷ đỏ trong mùa giải 2015-2016 sẽ đạt cột mốc  khoảng 510 triệu bảng. Cơ sở để M.U lạc quan là bản hợp đồng tài trợ trang phục kỷ lục trị giá 750 triệu bảng với Adidas và thành tích trở lại tham dự Champions League sau 1 năm vắng mặt.

M.U giới thiệu trang phục thi đấu mới của Adidas

Kỷ lục về doanh thu cao nhất thế giới hiện do Real Madrid nắm giữ, đội kiếm được 513,7 triệu bảng trong mùa giải 2013-2014.

Báo cáo tài chính vừa được M.U công bố vào chiều 17-9 cho thấy Quỷ đỏ đạt doanh thu 395,2 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào 30-6-2015. Đó là bước lùi của đội bóng chủ sân Old Trafford so với mùa giải 2014-2014, năm tài chính họ đạt doanh thu 433,2 triệu bảng và lợi nhuận 23,9 triệu bảng. M.U đã thâm hụt gần 40 triệu bảng do vắng mặt tại Champions League.

Tuy nhiên, theo phó Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Ed Woodward, bức tranh tài chính của M.U sẽ sinh động hơn rất nhiều trong mùa giải 2015-2016. Bất chấp thành tích thiếu thuyết phục trên sân cỏ kể từ lúc bước vào thời hậu Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ vẫn gặt hái thành công nhất định về mặt doanh thu.

Doanh thu càng tăng, Van Gaal càng nhận được nhiều tiền để mua sắm cầu thủ

Adidas chính thức tiếp quản Nike trong tháng 8 sau khi đạt được thỏa thuận kéo dài 10 năm với M.U, trở thành bản hợp đồng tài trợ trang phục đắt giá nhất lịch sử. Hợp đồng với người khổng lồ của Đức giúp Quỷ đỏ bỏ xa các kình địch tại Premier League, với thỏa thuận nhiều hơn gấp 2 lần rưỡi so với Arsenal hay Chelsea.

Bức tranh tài chính nhiều hứa hẹn là thông tin rất vui với HLV Louis van Gaal, người nhận được khoản đầu tư lên tới 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ từ lúc ngồi vào băng ghế huấn luyện vào mùa hè năm 2014. Không chỉ vậy, thu nhập của M.U dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục Premier League trị giá 5,14 tỷ bảng bắt đầu có hiệu lực vào mùa giải 2016-2017. Khi hợp đồng bản quyền truyền hình mới được công bố hồi tháng 2-2015, cổ phiếu của M.U nhích lên 5% trên thị trường chứng khoán New York.

Cũng trong báo cáo tài chính vừa công bố, khoản nợ của M.U kể từ lúc gia đình nhà Glazer tiếp quản CLB tăng từ 341,8 triệu bảng lên 411 triệu bảng. Nguyên nhân được cho là do đồng USD sụt giảm. Tuy nhiên, nợ ròng của Quỷ đỏ giảm từ 275,4 triệu bảng xuống 255,2 triệu bảng. Lý do là vì dự trữ tiền mặt trong tài khoản ở ngân hàng của M.U tăng từ 66,4 triệu bảng lên 155,8 triệu bảng.