M.U mất bao nhiêu tiền vì lỗi hẹn với Champions League?

ANTĐ - M.U đã phải trả một cái giá rất đắt ở thời hậu Sir Alex Ferguson. Không chỉ bị loại khỏi nhóm “Big Four” quyền lực, đội bóng chủ sân Old Trafford còn lỗi hẹn với Champions League mùa trước, điều khiến họ mất hàng chục triệu bảng thu nhập. 

Rạng sáng nay (16-9), M.U bắt đầu chiến dịch vòng bảng Champions League ở Bảng B bằng chuyến du đấu tới làm khách trên sân của PSV Eindhoven. Đó là trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ tại vòng bảng của giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ mùa giải 2013-2014, sau cuộc khủng hoảng dưới triều đại của David Moyes - người kế nhiệm chiếc ghế của Sir Alex Ferguson.

Trong mùa giải đầu tiên tiếp quản băng ghế huấn luyện, Moyes chỉ giúp M.U cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League. Thành tích nghèo nàn của Quỷ đỏ khiến đội bóng này thất bại trong việc giành vé dự Champions League. Đó cũng là lý do cựu HLV của Everton bị sa thải chỉ sau 12 tháng.
Người kế nhiệm Moyes, Louis van Gaal - HLV nhận được khoản đầu tư 150 triệu bảng khi tới Old Trafford để cải thiện lực lượng. Dù chưa đáp lại đúng với sự kỳ vọng, HLV người Hà Lan ít nhiều được ghi nhận với thành tích đưa đội bóng này trở lại với giải đấu quen thuộc của họ, Champions League, bất chấp phải bắt đầu từ vòng play-off.

M.U không phụ sự kỳ vọng của giới hâm mộ. Chiến thắng chung cuộc 7-1 vượt qua Club Brugge giúp người khổng lồ của bóng đá Anh trở lại vòng bảng của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Van Gaal đã nhận thêm 140 triệu bảng mùa hè năm nay để củng cố đội hình, với hy vọng giúp Quỷ đỏ tìm lại hình ảnh tốt nhất như dưới triều đại của Sir Alex Ferguson.
Cùng với những lá thăm may mắn, M.U được kỳ vọng sẽ thống trị vòng bảng, điều đồng nghĩa họ sẽ có một vị trí dễ chịu hơn trong lễ bốc thăm thi đấu vòng knock-out nhằm tiến sâu hơn trong mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính sắp được M.U công bố, họ mất khoảng 35 triệu bảng thu nhập vì vắng mặt tại Champions League mùa trước. Doanh thu mùa trước đó của Quỷ đỏ đạt 433,2 triệu bảng, nhưng thu nhập ở mùa giải tiếp theo (2014-2015) dự kiến chỉ đại từ 385 triệu bảng đến 395 triệu bảng. Khoản thâm hụt này chủ yếu là do thất thu từ giải bóng đá danh giá nhất của Lục địa già.