M.U lập kỷ lục buồn, các CĐV kêu gọi sa thải Van Gaal

ANTĐ - Hy vọng Louis van Gaal sẽ giúp M.U gợi lại hình ảnh ngày nào như thời của Sir Alex Ferguson coi như đã phá sản. Không những thế, Quỷ đỏ còn xác lập những kỷ lục buồn dưới triều đại của chiến lược gia người Hà Lan.

Hôm qua (19-12), M.U thua sốc với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng chiếu dưới Norwich. Đây là thất bại khó có thể chấp nhận bởi Quỷ đỏ là một trong những ứng viên cho chức vô địch, còn đối thủ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng.

M.U bị Norwich đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford

Tuy nhiên, Norwich thậm chí còn vươn lên dẫn 2 bàn, trước lúc đội bóng chủ sân Old Trafford kiếm được bàn thắng danh dự do công của Anthony Martial. 

Thất bại này cũng đẩy M.U khỏi tốp 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League, gợi lại hình ảnh tồi tệ nhất dưới thời David Moyes, khi họ nguy cơ lỗi hẹn với Champions League mùa tới. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những thảm họa mà Quỷ đỏ dưới dự dẫn dắt của Van Gaal phải trải qua.

M.U thiết lập những kỷ lục buồn dưới triều đại của Van Gaal

Dưới đây là những kỷ lục buồn của M.U dưới triều đại Van Gaal:

- M.U chỉ có vỏn vẹn 7 cú dứt điểm trúng đích trong 4 trận gần đây trên sân nhà tại Premier League.

- Đây là lần đầu tiên M.U trải qua chuỗi 6 trận đấu mà không có chiến thắng nào kể từ năm 2004.

- Trước lúc thua Norwich 1-2, Quỷ đỏ chưa bao giờ thua trên sân nhà trước đối thủ mới giành quyền thăng hạng kể từ tháng 10-2001 (thua Bolton 1-2).

- Trận thua Norwich (diễn ra ngay sau thất bại 1-2 tại AFC Bournemouth) là lần đầu tiên M.U để thua liên tiếp 2 trận trước các đội bóng mới thăng hạng trong 69 năm.

Sau trận đấu, giới hâm mộ của Quỷ đỏ đã kêu gọi CLB sa thải Van Gaal. Diễn biến này đến chỉ 2 ngày khi Chelsea chấm dứt hợp đồng với HLV Jose Mourinho vào ngày 17-12, vì kết quả nghèo nàn của CLB.

Phát biểu trước lúc M.U tiếp đón Norwich, Van Gaal từng thừa nhận rằng ông đứng trước nguy cơ trở thành HLV tiếp theo bị sa thải tại Premier League.