M.U khủng hoảng lực lượng trước đại chiến với Arsenal

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho sẽ không có sự phục vụ của 7 trụ cột ở đại chiến với Arsenal tại Old Trafford vào thứ bảy tuần này, trong đó có bộ tứ phòng ngự tốt nhất. 

M.U khủng hoảng lực lượng trước đại chiến với Arsenal ảnh 1HLV Mourinho đang rất đau đầu với tình hình lực lượng của M.U

Cặp trung vệ số 1 của HLV Mourinho là Eric Bailly và Chris Smalling sẽ lỗi hẹn cùng với Ibrahimovic - cầu thủ phải nhận án treo giò, trong lúc Mourinho nguy cơ không có Rooney vì vấn đề sức khỏe, cũng như trường hợp của tiền vệ Fellaini, các hậu vệ Valencia và Luke Shaw. Khả năng Rooney vắng mặt ở trận đấu tại Old Trafford là “60-40” sau khi dính virus FIFA trong lúc trở về làm nghĩa vụ quốc tế với đội tuyển Anh.

Cơ hội tham gia của tiền đạo kỳ cựu này hiện phụ thuộc vào tiến triển của sức khỏe những ngày tới. Trong khi đó, Valencia đã nghỉ thi đấu 3 tuần qua vì rạn xương cánh tay. Dù quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, nhưng trận đấu với Arsenal quá sớm để hậu vệ cánh phải người Ecuador trở lại. 

HLV Mourinho cũng đang chờ đợi thông tin về tình hình sức khỏe của Shaw trước lúc đưa ra quyết định. Trong khi đó, Bailly không mong muốn trở lại thi đấu cho tới Giáng sinh sau khi chấn thương đầu gối hồi tháng trước và Smalling cũng bị Mourinho đặt dấu hỏi về thể lực cũng như phong độ. Hồi tuần trước, M.U đã phủ nhận tin đồn Smalling phải nghỉ thi đấu 6 tuần, song khả năng trở lại thi đấu của trung vệ này chưa chắc chắn.

Điều Mourinho hy vọng nhiều nhất lúc này là M.U không phải nhận thêm trường hợp chấn thương nào khác để hướng tới chiến thắng vào cuối tuần này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải quán triệt tinh thần cho các học trò không được mắc bất cứ sai lầm nào ở trận đấu với Arsenal.

Vì đây là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Mourinho trở lại cuộc đua vô địch, bởi với vị trí thứ sáu hiện tại (kém Arsenal 6 điểm), chỉ có giành chiến thắng “Quỷ đỏ” mới có thể rút ngắn khoảng cách với nhóm xếp trên.