M.U “hái” ra tiền sau 2 tuần “cày ải” trên đất Mỹ

ANTĐ - Không danh hiệu mùa trước, không có vé dự cúp châu Âu năm nay, nhưng M.U vẫn là thương hiệu "hái" ra tiền với 8 triệu bảng bỏ túi chỉ sau 2 tuần đá giao hữu trên đất Mỹ.
Tour du đấu Bắc Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới của Quỷ đỏ nước Anh bắt đầu từ ngày 16/8 với một loạt trận đấu trải dài trên khắp các thành phố, từ Los Angeles, Denver, Washington, Detroit và Miami.
 
Dù liên tục phải “cày ải” cũng như tham dự giải giao hữu quốc tế ICC 2014 với 7 đội bóng lớn khác, trong đó có Real, Man City, Liverpool…, nhưng có thể nói M.U đã thu đc nguồn lợi nhuận khổng lồ, cụ thể là 8 triệu bảng, từ bản quyền truyền hình, số tiền nhận được với tư cách khách mời và giải thưởng.
M.U “hái” ra tiền sau 2 tuần “cày ải” trên đất Mỹ ảnh 1
M.U "bội thu" sau tour du đấu hè trên đất Mỹ
Với việc đánh bại Liverpool 3-1 trong trận chung kết, thầy trò HLV Louis van Gaal đã nhận được số tiền lên tới 600.000 bảng cho đội vô địch. Tuy nhiên, đây chỉ là con số hết sức khiêm tốn so với mức % hoa hồng được hưởng từ tiền bán vé – tính vào chi phí khách mời, khi các sân vận động đều chật kín chỗ ngồi ở mỗi trận đấu M.U tham dự.

Cụ thể, sân Michigan đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử với hơn 11 vạn người có mặt theo dõi màn so tài giữa M.U và Real, trong đó siêu sao bên phía đội bóng Tây Ban Nha là Cristiano Ronaldo chỉ có mặt khoảng 16 phút cuối trận.
M.U “hái” ra tiền sau 2 tuần “cày ải” trên đất Mỹ ảnh 2
Sân vận động Michigan lập kỷ lục với hơn 11 vạn CĐV
tới theo dõi trận đấu giữa M.U và Real
Quỷ đỏ cũng giành thắng lợi 7-0 trước LA Galaxy dưới sự theo dõi của hơn 86.000 người hâm mộ có mặt ở sân Rose Bowl, Pasadena ở California. 

Lợi nhuận chính là lý do mà Ban lãnh đạo M.U ngay lập tức nhận lời trở lại Mỹ vào tháng 7/2015 với các trận giao hữu ở các thành phố New York, Dallas và Chicago.