M.U chơi với 2 đội hình trong lễ Phục sinh

ANTĐ - Xoay tua toàn bộ và bố trí máy bay đưa đón cầu thủ chính, là kế hoạch ban đầu mà BLĐ Man United vạch ra để đối chọi với lịch thi đấu dày đặc trong dịp lễ Phục sinh. 

Sir Alex đã lên kế hoạch cho giai đoạn quan trọng

Trong dịp lễ, M.U sẽ phải đối mặt với hai trận đấu chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Đầu tiên là trận gặp Sunderland ở Premier League hôm thứ Bảy, rồi đến thứ Hai, họ chạm trán Chelsea tại trận đá lại tứ kết Cúp FA.

Hiện đang dẫn trước 15 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League, Ferguson dự kiến sẽ cho hầu hết các trụ cột nghỉ ngơi trong chuyến làm khách đến sân của Sunderland. Bên cạnh đó, Sir Alex cũng bố trí thuê máy bay riêng đón một số ngôi sao về ngay sau khi xong nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

“Sự sẵn sàng là điều tối quan trọng lúc này khi chúng tôi đang bước vào giai đoạn cuối mùa với lịch thi đấu dày đặc những trận quan trọng. Vai trò của tôi trở nên quan trọng hơn trong việc lựa chọn đúng đội hình, đảm bảo các cầu thủ sẵn sàng về thể lực. Không nhất thiết phải đưa ra sân đội hình mạnh nhất”, Sir Alex chia sẻ.

Những cầu thủ phải trải qua chuyến bay dài như Chicharito (Mexico), Shinji Kagawa (Nhật Bản) sẽ được nghỉ ngơi ở trận cầu đầu tiên. Rio Ferdinand, Michael Carrick, Robin van Persie và Wayne Rooney cũng nằm trong số những cầu thủ dự kiến sẽ không ra sân ở trận cầu đó.

Những cầu thủ giỏi sẽ được Sir Alex “để dành” cho trận Chelsea, nơi Sir Alex muốn chắc chắn một suất đi tiếp để thực hiện mục tiêu giành cup FA lần thứ 6.