M.U bị "khủng bố" tinh thần và tiền lệ nguy hiểm

ANTĐ - Chiến thắng 3-2 của West Ham trước M.U tại Upton Park vào rạng sáng qua (11-5) đã bị bao trùm bởi bạo lực, khi CĐV quá khích của West Ham tấn công chiếc xe buýt chở đội khách khiến trận đấu bị trì hoãn.

Chiếc xe buýt của M.U bị CĐV quá khích của West Ham tấn công

Những người xem truyền hình đã phải chờ đợi thêm 45 phút mới thấy các cầu thủ M.U bước ra sân Upton Park để làm thủ tục thi đấu. Nguyên nhân dẫn đến sự trì hoãn này là do một số CĐV quá khích của West Ham tấn công chiếc xe buýt của M.U bên ngoài sân. Hình ảnh phát đi cho thấy CĐV của West Ham vây kín chiếc xe buýt, khiến nó không thể tiến vào Upton Park. Không chỉ có vậy, nhiều CĐV quá khích của đội chủ nhà còn ném chai nước và một số vật dụng khác về phía chiếc xe của M.U. Không có thành viên nào của Quỷ đỏ bị chấn thương nhưng một ô cửa trên chiếc xe bị vỡ và các cầu thủ tỏ ra sốc vì sự cố.

Cảnh sát chống bạo động đã tới can thiệp. Tuy nhiên, nhà chức trách phải mất gần 1 giờ đồng hồ để lập lại trật tự. 4 nhân viên cảnh sát được cho là đã bị thương nhẹ. Phát biểu sau trận đấu, HLV Louis van Gaal đổ lỗi thất bại 2-3 của M.U tại Upton Park là do các cầu thủ bị ảnh hưởng vì vụ tấn công. Đó có thể là cái cớ để chiến lược gia người Hà Lan trút bỏ trách nhiệm, nhưng rõ ràng việc các CĐV quá khích của West Ham tấn công nhằm vào chiếc xe buýt của M.U là điều không thể chấp nhận được.

Cảnh sát chống bạo động tới can thiệp

Nguyên nhân chiếc xe buýt chở cầu thủ tới sân bị tấn công được xác định là do một số CĐV West Ham âm mưu “khủng bố” tinh thần cầu thủ khách ở trận đấu then chốt với mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Đây được coi là tiền lệ rất nguy hiểm tại Premier League cũng như bóng đá nói chung. Nếu không có những biện pháp cứng rắn, các trận đấu quan trọng trong tương lai có thể sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu của nạn bạo lực sân cỏ. Một số CVĐ quá khích sẽ lợi dụng điều này để gây áp lực lên tâm lý của cầu thủ đội khách, khiến cho lịch thi đấu phải thay đổi thậm chí hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Theo West Ham, họ sẽ sử dụng băng ghi hình để xác định những CĐV quá khích và cấm đến sân suốt đời với những kẻ tham gia tấn công chiếc xe buýt của M.U.