Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine

ANTD.VN - Hàng rào tên lửa chống tăng ly khai miền Đông đã sẵn sàng đối phó với số lượng lớn xe tăng Quân đội Ukraine điều tới Donbass.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Báo chí khu vực cho biết, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị thực hiện một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất vào Gorlovka trong suốt 7 năm Kiev đối đầu với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR).
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ngoài 24 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72B từng được nhìn thấy ở Dyleevka, nằm cách Gorlovka chỉ 10 km, Kiev còn tăng cường thêm 20 chiếc MBT khác tới khu vực trên, phái đoàn giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE xác nhận điều này.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Bên cạnh đó, 20 xe tăng khác cũng được nhìn thấy tại nhà ga Konstantinovka, số chiến xa nói trên sau đó di chuyển theo hướng Đông Nam, nơi có một tiểu đoàn thiết giáp của Quân đội Ukraine đang chờ sẵn.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Chưa dừng lại đó, đại diện của OSCE thông báo thêm, tại nhà ga Konstantinovka, ít nhất 17 xe tăng T-72 khác đã xuất hiện, chúng được Lực lượng vũ trang Ukraine điều chuyển tới từ phía Tây.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Tính đến tối ngày 4/11, các xe tăng T-72 đã đến Konstantinovka và di chuyển theo hướng Horlivka. Điều này cho thấy thực tế là trong khu vực tiếp xúc chiến đấu, số lượng xe tăng Ukraine trong tuần qua đã tăng lên 61 chiếc.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ngoài việc triển khai một số lượng thiết giáp đáng kể, báo chí còn biết rằng 6 tổ hợp cối tự hành cỡ 120 mm đã được điều động về phía Konstantinovka và có lẽ sau đó là theo hướng Horlivka.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Tiếp theo là 6 khẩu pháo chống tăng 100 mm, 14 pháo tự hành 2S1 Gvodzika và 8 hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. Số thiết bị quân sự nói trên được nhìn thấy tại nhà ga xe lửa Druzhkovka.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Việc triển khai vũ khí về phía đường dây liên lạc cho thấy Kiev vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc chiến lớn ở Donbass, tuy nhiên với việc tích cực xây dựng nhóm tác chiến trong khu vực, chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Nhằm sẵn sàng đối phó đội hình xe tăng Ukraine, các đơn vị DPR đã bố trí nhiều điểm bắn tên lửa chống tăng (ATGM) tại khu vực tiền tuyến nhằm ngăn chặn chiến xa Ukraine đột nhập vào các vùng lãnh thổ do họ kiểm soát.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Hàng rào tên lửa chống tăng ly khai theo đánh giá sẽ giúp giảm thiểu khả năng phe ly khai bị Quân đội Ukraine tấn công bất ngờ và chiếm đóng bằng mũi xuyên phá mạnh như đã xảy ra tại khu dân cư Staromaryevka khoảng vài ngày trước.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Trong tay quân ly khai miền Đông có khá nhiều hệ thống tên lửa chống tăng, đa phần được chế tạo từ thời Liên Xô, bao gồm chủ yếu là AT-4 Fagot hay AT-5 Spandrel với tầm bắn hiệu quả trong khoảng 3.000 m.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Số vũ khí trên bị nhận xét tương đối lạc hậu, đặc biệt khi phải chống lại xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BVM hay T-84BM Oplot trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến thế hệ thứ ba Nozh.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Mặc dù vậy cũng không loại trừ khả năng phe ly khai có trong thành phần tác chiến cả những quả ATGM 9M133 Kornet do Nga chế tạo với tính năng kỹ chiến thuật mạnh hơn rất nhiều.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Cần lưu ý thêm đó là có thể những quả ATGM cũ không đủ sức phá hủy xe tăng nhưng nó cũng khiến cho chiến xa mất khả năng chiến đấu tạm thời và bị loại khỏi vòng chiến.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Trong tuần qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải hứng chịu tổn thất khá lớn ở Donbass, kể cả về trang thiết bị quân sự lẫn nhân lực, mặc dù binh sĩ nước này đã chiếm được Staromaryevka.
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine
Ly khai miền Đông lập 'hàng rào' tên lửa chống tăng phục kích thiết giáp Ukraine