Lý Hải chi 3 tỷ đồng dựng cảnh “Fast & Furious” phiên bản Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà sản xuất phim “Lật mặt: 48h” sẽ tái hiện một phân cảnh hành động hứa hẹn vô cùng kịch tính trên sông nước.

Sau khi phải thay đổi lịch ra rạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lý Hải cùng đơn vị phát hành “Lật mặt: 48h” đã chốt ngày khởi chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 16-4 tới. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, phim sẽ ra rạp vào dịp Tết, cụ thể là vào trung tuần tháng 2 vừa qua. Người sáng tạo ra series phim “Lật mặt” chia sẻ, anh cảm thấy khá áp lực đối với “đứa con tinh thần” lần này bởi mỗi năm sự mong chờ của mọi người lại càng thêm cao nên làm sao để làm ra một bộ phim thật sự có chất lượng là điều khiến nhà sản xuất phải cân não. Sau khi lỡ hẹn với khán giả trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Lý Hải cũng rất hồi hộp khi đưa phim trở lại với khán giả với kỳ vọng phần phim này sẽ là cú hích hâm nóng lại thể loại phim hành động và tiếp đà cho thành công của phim Việt trên màn ảnh rộng.

Nhà sản xuất Lý Hải

Nhà sản xuất Lý Hải

Cũng theo Lý Hải, sau nhiều năm làm nghề thì “Lật mặt: 48h” được anh đầu tư rất nhiều công sức, tâm huyết lẫn tiền bạc. Với anh có thể xem đây như cú “tất tay”, là bước đột phá với quy mô đầu tư chưa từng có kể từ khi anh bắt tay vào làm phần đầu tiên của series phim này. Cụ thể, anh đã cho dựng 15 nhà sàn với sự góp mặt của lượng diễn viên quần chúng khổng lồ lên tới 1000 người, mời đạo diễn Hàn Quốc làm cố vấn hành động, hạn chế tối đa sử dụng diễn viên đóng thế ở đa số cảnh hành động nguy hiểm, thực hiện nhiều cảnh quay khó trên sân thượng, trên sông nước… Nhà sản xuất phim “Lật mặt” bày tỏ, anh tin rằng tất cả những nỗ lực và cố gắng của ê kíp qua từng phần đã giúp series phim sở hữu lượng người hâm mộ riêng. Có lẽ chính nhờ điều đó mà cho tới bây giờ, “Lật mặt” đã trở thành thương hiệu series phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, được biết đến là chuỗi phim chiếu rạp dài nhất từ trước đến nay của điện ảnh Việt Nam. Tính đến thời điểm này, sau khi ra mắt 4 phần thì loạt phim đã mang về tổng doanh thu lên tới 16 triệu USD.

Khâu hậu trường phục vụ cho cảnh quay hành động của "Lật mặt: 48h"

Khâu hậu trường phục vụ cho cảnh quay hành động của "Lật mặt: 48h"

Tiết lộ về phần 5 của series phim “Lật mặt” sắp sửa đến với khán giả, Lý Hải cho biết, anh và êkip sản xuất đã làm rất tỉ mỉ, kỳ công từng góc quay và phân cảnh trong phim, nhất là với những pha hành động mạo hiểm trên địa hình sông nước. Theo đó, để đầu tư cho tác phẩm mới nhất lấy bối cảnh miền Tây, vợ chồng Lý Hải đã không ngần ngại chi tới 3 tỷ đồng cho một cảnh đuổi bắt, cháy nổ. Chia sẻ về cảnh quay đặc biệt tốn tiền này, nhà sản xuất “Lật mặt” chia sẻ, đó là bài toán khó mà anh tự đặt ra cho mình và đã tìm mọi cách để vượt qua nó. Nói vậy là bởi việc thực hiện các pha hành động kịch tính trên cạn đã khó, huống hồ là trên sông nước thì càng khó gấp bội phần. Để có thể tạo cảm xúc chân thực nhất cho cảnh quay được ví như “Fast & Furios” Việt Nam này, Lý Hải đã chi tới 3 tỷ đồng đầu tư, sử dụng tổng cộng 7 máy quay, 10 tàu bè thiết bị.

Lý Hải nói thêm, do tính nguy hiểm đặc thù của sông nước, số nhân lực cũng như thiết bị được đầu tư cho một cảnh quay tốn kém gấp nhiều lần so với cảnh quay thông thường trên mặt đất. Tổng cộng 10 tàu bè được huy động gồm 2 phà nhỏ chở trang thiết bị, 3 tàu nhỏ chở đạo cụ và 5 cano để đặt máy quay. Đặc biệt, 7 máy quay được bố trí cùng lúc nhằm bắt trọn mọi khoảnh khắc xuất thần nhất của dàn diễn viên. Toàn bộ êkip cũng phải hoạt động tới 200%, thậm chí 300% công suất nhằm thỏa mãn yêu cầu khó “nhằn” mà nhà sản xuất series phim “Lật mặt” đặt ra.

Cảnh cháy nổ trong phim

Cảnh cháy nổ trong phim

Bên cạnh đó, tính chân thực là yếu tố được Lý Hải đặt lên hàng đầu. Ở giây phút cao trào, cú cháy nổ hoành tráng thật 100% sẽ khiến cảm xúc khán giả cũng bùng nổ theo. Nhóm chuyên gia đã tốn cả một ngày trời chỉ để sắp đặt cho vài chục giây cháy nổ trên màn ảnh. Và kết quả là những khung hình ấn tượng chân thật ấy sẽ mang đến cảm nhận như thể mình đang có mặt ngay tại hiện trường. Đây là trải nghiệm khác biệt mà không kỹ xảo hình ảnh nào thay thế được. Đến các đạo diễn kỳ cựu xứ Hàn cũng phải thốt lên thán phục và khẳng định chất hành động của Lý Hải ở đẳng cấp thế giới nhưng mang bản sắc độc đáo chỉ có tại Việt Nam.

Đảm nhận vai nam chính trong phim, diễn viên Võ Thành Tâm cũng tâm sự, với bất kỳ diễn viên nào cũng vậy, chỉ cần nghe phim có bối cảnh quay trên sông thì ai cũng sợ. Nhưng dường như êkip của Lý Hải không hề biết sợ khi quyết định thực hiện một phân đoạn rượt đuổi dài, phức tạp, và gài cắm một cú cháy nổ cực lớn ngay trên sông. Nam diễn viên bộc bạch, anh bị thuyết phục bởi kịch bản phim “Lật mặt: 48h” nên quyết định từ Mỹ quay trở về Việt Nam để nhận lời đóng bộ phim này. Nhiều năm trước, anh đã tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để sang Mỹ và bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Đây không phải lần đầu tiên Lý Hải chịu chơi và chịu chi cho việc thực hiện series phim “Lật mặt”. Trước đó ở phần 3, anh đã bỏ một số tiền không nhỏ để mời một ngôi sao nước ngoài tham gia; sang đến phần 4 thì anh lại mang đến sự kết hợp mới toanh giữa thể loại hành động với kinh dị, ngốn không ít tiền cho phần kỹ xảo.