Lý do Mỹ không công nhận ADIZ nhưng vẫn thông báo lịch bay

ANTĐ - Ngày 2-12, chính phủ Nhật Bản tiếp tục yêu cầu các hãng hàng không nước này không phải khai báo khi đi qua vùng nhận diện phòng không (ADIZ) do Trung Quốc lập trên Biển Hoa Đông. 

* Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu không khai báo khi qua ADIZ

Mỹ và Nhật Bản cũng tiếp tục củng cố liên minh nhằm đối phó với ADIZ. Ngày 1-12, Mỹ đã triển khai   chiếc máy bay đầu tiên trong số 6 phi cơ tuần tra tối tân nhất P-8 Poseiden của Mỹ đã được điều đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa (Nhật Bản) nhằm tăng cường khả năng săn tàu ngầm và tàu nổi ở vùng Biển Hoa Đông. 

Trước đó, mặc dù theo khuyến cáo của Nhà Trắng, 3 hãng hàng không dân dụng lớn nhất nước Mỹ cho biết sẽ thông báo về kế hoạch và lộ trình các chuyến bay khi qua không phận mà Trung Quốc tuyên bố vùng ADIZ. Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh: “Chúng tôi đưa ra lời khuyên vì lý do an toàn, các hãng hàng không thương mại nên tuân theo và thông báo cho các phi công. Đây cũng là điều Cục Hàng không Mỹ luôn khuyến cáo”. Tuy nhiên, việc tuân thủ này không có nghĩa là Chính phủ Mỹ chấp nhận ADIZ của Trung Quốc, đồng thời hối thúc Bắc Kinh nên thận trọng và kiềm chế trong những hành động quân sự trên vùng Biển Hoa Đông.

Cùng ngày 2-12, chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra những thông báo hướng dẫn cụ thể các hãng hàng không nước này không cần phải khai báo khi bay qua vùng Trung Quốc lập ADIZ, đồng thời tổ chức hội nghị chính sách an ninh quốc gia để thảo luận việc mở rộng ADIZ của Hàn Quốc.