Lưu diễn nước ngoài để đánh bóng bản thân

ANTĐ - Cách đây hơn chục năm, chuyện sang nước ngoài lưu diễn thường chỉ thấy ở những ngôi sao đang cực “hot” trong làng giải trí Việt. Nhưng giờ thì khác, bất kể “sao” nào cũng có thể dễ dàng “bay sô”, từ những người đã qua thời kỳ hoàng kim đến những gương mặt không có tài cán gì ngoài tài… gây “scandal”. 

Lưu diễn nước ngoài để đánh bóng bản thân ảnh 1Ca sĩ Quang Dũng lặng lẽ chọn sân khấu hải ngoại làm “bãi đáp” khi đã đi qua thời kỳ đỉnh cao trong showbiz Việt


Sắm xe, mua nhà để tiện “bay sô”...

Sang nước ngoài lưu diễn là chuyện thường gặp ở những ngôi sao được xếp vào hàng “cứng” cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề trong làng giải trí Việt, tuy vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không còn đắt “sô” ở các sân khấu trong nước. Họ chọn các “sô” diễn ở nước ngoài bởi theo tìm hiểu thì cát-sê cho mỗi buổi biểu diễn ở nước ngoài gấp từ 5-10 lần thù lao biểu diễn trong nước.

Như tiết lộ của ca sĩ Long Nhật thì mức cát-sê hiện giờ anh nhận được cho mỗi lần đi lưu diễn ở nước ngoài là từ 2.000 - 3.000 USD/chương trình, chưa kể mỗi lần đi như thế anh thường kết hợp nhận luôn vài “sô” cho bõ công đi. Với những tên tuổi đã tạo dựng được thương hiệu riêng ở dòng nhạc nhẹ như: Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng… thì mức cát-sê này còn cao hơn.

Trong số đó, có thâm niên “bay sô” nhất phải kể tới Lam Trường, bởi từ cách đây hơn chục năm, dù đang rất “hot” ở thị trường ca nhạc trong nước nhưng nam ca sĩ này đã miệt mài đi lưu diễn ở hải ngoại, có khi còn ở lại cả tháng trời để thu đĩa và làm video ca nhạc. Cho tới giờ, Lam Trường không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu trong nước, nhạc của anh cũng bị xem là lỗi thời, nhưng nam ca sĩ này vẫn đều đặn lưu diễn ở hải ngoại và tạo dựng được thị phần riêng cho mình ở nước ngoài.

Cách đây 3 năm, Lam Trường còn sắm riêng cho mình một chiếc ôtô trị giá lên tới 6 tỷ đồng mà theo như anh thổ lộ là thời gian anh ở Mỹ khá dài nên rất cần có phương tiện để chủ động đi lại. Cũng tạo dựng được tên tuổi nhưng Quang Dũng hiện nay đã gần như lui hẳn khỏi showbiz Việt.

Sau gần 20 năm đi hát, Quang Dũng bảo anh nhận ra showbiz Việt đang trong thời kỳ biến động, tự thấy mình lạc lõng nên Quang Dũng lặng lẽ chuyển hướng sang các chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Anh thổ lộ thấy mình còn may vì được khán giả hải ngoại yêu mến nên có “sô” đều đặn. Hiện Quang Dũng cũng đã mua nhà và ở lại bên Mỹ, thỉnh thoảng có chương trình nào phù hợp anh mới về nước biểu diễn. 

Lưu diễn nước ngoài để đánh bóng bản thân ảnh 2

Quế Vân và niềm vui dắt chó đi dạo trong suốt chuyến lưu diễn 
mà cô khoe kéo dài 1 tháng ở bên Mỹ 

Tự bỏ tiền để có “mác” đi lưu diễn? 

Tuy nhiên, cũng có không ít gương mặt trẻ lại tìm cách “bay sô” như để có cái khoe và làm sang cho bản thân mình. Như trường hợp Quế Vân, tự nhận mình là ca sĩ nhưng tên tuổi chẳng mấy ai biết đến, sau một loạt “scandal”, cô nàng này lại gây chú ý với việc công bố các chuyến lưu diễn dài ngày ở tận trời Tây.

 Nhưng rồi việc lưu diễn của người đẹp lắm tai tiếng này cũng chỉ dừng lại ở những bức ảnh mà cô khoe là đi thăm thú các danh lam thắng cảnh, gặp gỡ bạn bè, thậm chí là sống tại một khu phố dành cho người giàu và niềm vui hàng ngày là… dắt chó đi dạo. Còn chuyện ca hát ở đâu, biểu diễn thế nào tuyệt nhiên không thấy cô ca sĩ này nhắc tới. Mà những trường hợp lưu diễn kiểu như Quế Vân thì ngày càng nhiều, cứ sau “scandal” là lại thấy xuất hiện ở nước ngoài với cái “mác” là đi lưu diễn. 

Về điều này, diễn viên Minh Béo - một trong những nghệ sĩ vào hàng “đắt” sô ở hải ngoại nhận định không ngoại trừ trường hợp những gương mặt trẻ tự bỏ tiền để được đi lưu diễn, mà có khi sang được đến đó rồi lại tình nguyện biểu diễn mà không lấy tiền cát-sê. Mục đích có thể vì những người này muốn đánh bóng tên tuổi bản thân và đánh tiếng với mọi người rằng mình cũng có thị phần ở nước ngoài.

 Tuy nhiên, MC của chương trình “Lục lạc vàng” khẳng định những người này có làm như vậy cũng chẳng bao giờ thành công. Bởi lẽ theo Minh Béo tiết lộ thì “đất” diễn ở hải ngoại không nhiều như mọi người nghĩ, mỗi tuần nhiều nhất chỉ có 2 “sô” mà lại rơi vào 2 ngày cuối tuần. Chính vì không có nhiều sự lựa chọn nên đòi hỏi của khán giả cũng rất cao, không dễ gì mà họ chịu bỏ tiền ra mua vé để nghe những giọng hát hay xem những gương mặt chả có tài cán gì biểu diễn.