Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League: Đi săn vé sớm

ANTĐ - Vòng knock-out Champions League mùa này có thể chào đón những vị khách sớm giành quyền đi tiếp vào đêm nay. Barcelona và MU là 2 đội bóng đang rất thuận lợi để kết thúc nhiệm vụ tại vòng bảng trước lúc bước vào 2 lượt trận cuối cùng…

Barca khá thích thú trước “miếng mồi ngon” Celtic

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bảng G, nơi Barcelona quá mạnh so với Benfica, Celtic và Spartak Moscow. Đội bóng xứ Catalan là 1 trong 4 đội bóng toàn thắng tại chặng lượt đi với 9 điểm. Một chiến thắng nữa tại chuyến đi tới Celtic sẽ giúp họ sớm hoàn tất nhiệm vụ tại vòng đấu bảng. Đây có vẻ không phải là nhiệm vụ quá khó khăn trong bối cảnh thầy trò Tito Vilanova đang đạt điểm rơi phong độ rất tốt.

Không giống như lần chạm trán trước, Celtic bị đặt vào tình thế buộc phải thắng mới có thể giành quyền đi tiếp. Tính chất của trận đấu cũng có nghĩa đại diện của Scotland buộc phải chơi tấn công mới mong giành trọn 3 điểm. Nếu không lấn lướt được đối phương, Celtic sẽ phải trả giá vì khoảng trống mênh mông ở phía sau. Đó là lối chơi mà Barcelona rất ưa thích.

Cùng với Barcelona, các cầu thủ MU cũng sẽ giành vé vào vòng knock-out đêm nay nếu giành trọn 3 điểm trong chuyến du đấu tới Sporting Braga tại Bảng H. Ở lần chạm trán cách đây 2 tuần, đội bóng của Bồ Đào Nha mang đến không ít bất ngờ sau khi sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn trên sân Old Trafford. Mặc dù vậy, Sporting Braga không thể duy trì được lợi thế trước sức tấn công áp đảo của thầy trò Sir Alex Ferguson. Sự xuất hiện của Robin van Persie hồi mùa hè giúp Manchester United cải thiện đáng kể sức mạnh trên hàng tấn công. Về phần mình, Sporting Braga cũng không còn nhiều sự lựa chọn về lối chơi. Họ buộc phải “đánh bạc” trong trận đấu với MU, nếu muốn thắp lên tia hy vọng đua tranh giành quyền đi tiếp. 

Tại Bảng E, Chelsea đang hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ mà Shakhtar Donetsk đã vay tại lượt trận vào cuối tháng trước. Đó là trận đấu Shakhtar Donetsk chơi rất tốt, từ cách tạo lập thế trận và tận dụng các cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng của Ukraina khó có thể lặp lại màn trình diễn tương tự khi phải dẫn quân tới Stamford Bridge, nơi luôn là điểm tựa tinh thần cho The Blues. 

Trong khi đó, diễn biến ở Bảng F rất khó lường. Bayern Munich, Valencia và BATE đều được 6 điểm từ 3 lượt trận đầu tiên, còn Lille hầu như cầm chắc bị loại. Nhiều khả năng, “Hùm xám” sẽ trở lại ngôi đầu bảng khi được tiếp đón Lille trên sân nhà. Các vị trí còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc tái đấu giữa Valencia và BATE, với lợi thế rất lớn giành cho đại diện của Tây Ban Nha sau chiến thắng 3-0 tại Belarus.

Lịch thi đấu

Celtic - Barcelona

Chelsea - Shakhtar Donetsk

Sporting Braga - Manchester United

Juventus - Nordsjaelland

Valencia - BATE

Bayern Munich - Lille

Benfica - Spartak Moscow

CFR Cluj - Galatasaray