Lượng máu điều trị chỉ còn đủ dùng dè xẻn trong khoảng… 1 tuần

ANTĐ -Tính đến sáng 12-1, tại kho lưu trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chỉ còn tổng cộng khoảng 6.000 đơn vị máu, nếu sử dụng dè xẻn cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu điều trị trong khoảng 7 ngày.

Đây là thông tin được GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đưa ra chiều 12-1, tại buổi họp báo công bố Ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ 8, năm 2016 – sự kiện thường niên do Báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức. Theo đó, khan hiếm máu điều trị dịp giáp Tết gần như đã trở thành thông lệ “đến hẹn lại lên” và ở dịp tết nguyên đán năm nay, dự báo mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn trên phạm vi cả nước.
Lượng máu điều trị chỉ còn đủ dùng dè xẻn trong khoảng… 1 tuần ảnh 1Nhiều nhân vật công chúng đã tích cực tham gia
Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là trung tâm cung cấp, điều phối máu điều trị cho các bệnh viện ở khoảng 15 tỉnh, thành phía Bắc nhưng lượng máu còn lại trong kho dự trữ của đơn vị này hiện chỉ còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong khoảng 5-7 ngày. Trong khi đó, khả năng thu gom máu từ nguồn hiến máu tình nguyện thời điểm này lại hết sức khó khăn.

Qua rà soát của Viện, hiện hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước từ nay đến Tết nguyên đán không có lịch hiến máu tình nguyện nào. Một phần do chỉ tiêu hiến máu năm 2015 các tỉnh đều đã hoàn thành còn chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2016 thì vẫn đang chờ phê duyệt. Nguyên nhân quan trọng hơn là sự sụt giảm lực lượng sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Lý do bởi đây là thời điểm sinh viên các trường phải dồn sức thi học kỳ hoặc nếu đã thi xong thì cũng chuẩn bị về quê đón Tết nên không tham gia hiến máu.

Để góp phần khắc phục tình trạng này, Ngày hội Chủ nhật đỏ năm 2016 sẽ diễn ra ở 22 tỉnh, thành trên cả nước, tăng 4 tỉnh, thành so với năm 2015, với mục tiêu huy động được tối thiểu 18.000 đơn vị máu phục vụ điều trị. Ngày hội Chủ nhật đỏ tại Hà Nội sẽ diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào 7h30 sáng Chủ nhật, 17-1 tới.

Dự kiến rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhân vật của công chúng sẽ đến cổ vũ cho ngày hội này như: Xuân Bắc, Chí Trung; các ngôi sao ca nhạc Tùng Dương, Lê Cát Trọng Lý, Ngọc Khuê, Bảo Trâm, Hà Anh…; các hoa hậu, á hậu, người đẹp Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Huyền My, Lan Khuê, Nam Em…; các ngôi sao bóng đá của Câu lạc bộ Hà Nội T&T Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson và cầu thủ trẻ xuất sắc U21 Nguyễn Quang Hải…