Lương cầu thủ ở Anh tăng 1.500% trong 50 năm qua

ANTĐ - Kết quả một nghiên cứu do Trung tâm High Pay Centre vừa công bố cho thấy lương của các cầu thủ bóng đá hàng đầu ở Anh đã tăng tới 1.500% trong vòng 50 năm qua, trong khi mức lương trung bình ở nước này chỉ tăng có 186%.

Cũng theo nghiên cứu này, hiện lương của các cầu thủ chiếm tới 70% doanh thu của một câu lạc bộ so với mức 48% năm 1997. Chính các cổ động viên là người chi trả cho các khoản lương "khủng" này khi mà giá vé thấp nhất cho các trận đấu hàng đầu ở Giải Ngoại hạng Anh đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 1989.

Tại thời điểm cách đây 23 năm, người hâm mộ chỉ phải bỏ ra có 4 bảng (gần 130.000 đồng) để được xem câu lạc bộ Liverpool thi đấu, nhưng nay giá vé đã tăng lên 45 bảng. Trong khi đó, vé xem câu lạc bộ Arsenal thi đấu cũng tăng từ 5 bảng lên 51 bảng.

Các câu lạc bộ bóng đá Anh chiếm tới 56% tổng số nợ của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, và hơn một nửa trong số các câu lạc bộ đang chơi ở các giải bóng đá Anh đã bị vỡ nợ trong vòng 20 năm qua.

Ông Nick Isles, Chủ tịch Trung tâm High Pay Centre, cho biết: "Các ông chủ ngân hàng và các nhà điều hành doanh nghiệp thường so sánh lương của mình với lương của các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong bóng đá, cũng như trong kinh doanh, tiền có thể được đầu tư vào công tác đào tạo và cơ sở hạ tầng hơn là vào việc tăng lương không bền vững."  

Theo ông Isles, có thể đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng leo thang trong việc trả lương cho những đối tượng này. Hiện nay, High Pay Centre cũng đang kêu gọi một cuộc thảo luận ở quy mô quốc gia về việc chi trả lương công bằng cho những người đứng đầu các công ty, ngân hàng và các giải bóng đá.