Lực lượng An ninh nhân dân:

Luôn xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN

ANTĐ - Sáng nay 12-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương - Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) 12-7-1946/12-7-2016 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cùng dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương; các đoàn đại biểu khách quốc tế: đoàn đại biểu an ninh Brunei, Campuchia, Cu Ba, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Liên bang Nga, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc và Singapore…

Về phía Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ kỷ niệm. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, nguyên lãnh đạo Tổng cục An ninh đến dự buổi lễ…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huy hiệu Anh hùng LLVTND lên Cờ truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân

Tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cách đây vừa tròn 70 năm (12-7-1946), lực lượng ANND đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá và tiêu diệc tổ chức phản Cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội); đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng còn non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chiến công đó có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta thoát khỏi tình thế khó khăn nhất. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng ANND và ngày 12-7-1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng ANND.

Trải qua 70 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND.

Ghi nhận những đóng góp công lao, thành tích to lớn của lực lượng ANND, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng an ninh 3 Huân chương Sao vàng; 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng chục tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; hàng trăm tập thể, cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Bằng Anh hùng LLVTND cho đại diện tập thể Tổng cục An ninh

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh (12-7-1946/12-7-2016), Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục An ninh.

Trong bối cảnh hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình ANCT, kinh tế thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, tiếp tục có những diễn biến phức tạp… Tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối lực lượng CAND nói chung và lực lượng An ninh nói riêng rất nặng nề và khẩn trương, đòi hỏi lực lượng ANND phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ, về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra, để kịp thời triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác; tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ra các quyết định kịp thời, phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm góp phần đảm bảo an ninh quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng ANND đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Lực lượng ANND là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân có nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ ANTQ. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự đùm bọc, giúp đỡ nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành lực lượng ANND không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ ANTQ, luôn xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12-7-1946/12-7-2016) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến đóng góp và sự hy sinh lớn lao của lực lượng CAND nói chung và lực lượng ANND nói riêng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Những chiến công oanh liệt của lực lượng ANND mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc, lịch sử CAND như những biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần hun đúc, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang “CAND Việt Nam trung thành với Đảng – Tận tụy với dân – Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ, hiệp đồng chiến đấu có hiệu quả của các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp và của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng ANND.

Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ chân tình, hiệu quả của các bạn đồng nghiệp quốc tế đối với lực lượng ANND nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các bạn vì mục tiêu hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng ANND trong thời gian tới cần phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lực lượng an ninh cần tiếp tục đổi với tư duy về xác định đối tượng, đối tác, đổi mới các biện pháp công tác, nhất là các biện pháp về nghiệp vụ, pháp luật, KHKT, vận động quần chúng, kinh tế và ngoại giao; chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực tham gia vào các tổ chức hợp tác an ninh quốc tế và khu vực; triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã phát biểu cảm ơn, tiếp thu và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và luôn thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.