Luôn mong muốn được cử tri ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ

ANTĐ - Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ như vậy tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Từ Liêm của đơn vị bầu cử số 5, đoàn ĐBQH - TP Hà Nội.

Cử tri huyện Từ Liêm đồng tình và mong muốn sớm hoàn thành việc tách quận để ổn định cuộc sống
(Trong ảnh: Một tuyến đường mới tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội)

Sáng 10-12, tại hội trường UBND xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, các ĐBQH - TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 gồm ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Từ Liêm. 

Ông Đinh Xuân Thảo thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; thông báo kết quả hoạt động của các ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5. Đại biểu Đinh Xuân Thảo cho biết, các ĐBQH đã thực hiện nghiêm túc những hoạt động giám sát, cũng như  tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp dưới nhiều hình thức. 

Vui mừng trước thành công của kỳ họp, nhiều cử tri huyện Từ Liêm cho rằng kết quả lớn nhất, mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc được đánh dấu tại kỳ họp là việc Quốc hội thông qua bản Hiến pháp sửa đổi. Đề án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới của các cấp lãnh đạo TP Hà Nội, là những chủ đề chính được cử tri huyện Từ Liêm quan tâm, thể hiện quan điểm với các ĐBQH. Nhiều cử tri bày tỏ đồng thuận, nhất trí cao với việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới, coi đây là bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Cử tri Nguyễn Văn Luyện, xã Mễ Trì, đề nghị các ĐBQH với vai trò  trách nhiệm của mình, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, thiết chế văn hóa, hạ tầng dân cư ở các quận mới sau khi tách huyện. Cùng với đó là chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các gia đình chính sách, người có công và người cao tuổi. Nhiều ý kiến cử tri đề nghị giải quyết dứt điểm những vi phạm, tồn tại trong quản lý đất đai. Cử tri cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền cần sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Cầu Ngà và sông Nhuệ gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân xã Tây Mỗ nhiều năm nay. Những vấn đề liên quan đến ANTT như hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, xe “dù”, xe tự chế giả xe thương binh… cũng được nhiều cử tri băn khoăn, lo ngại, và mong muốn các ĐBQH tiếp thu để đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết.

Sau khi đại diện lãnh đạo UBND huyện Từ Liêm giải đáp những vấn đề, ý kiến cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, đã tóm lược các nhóm vấn đề được cử tri huyện Từ Liêm nêu, và cho biết các ĐBQH sẽ tiếp thu, báo cáo Đoàn ĐBQH TP Hà Nội để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. ĐBQH sẽ giám sát chặt chẽ việc cơ quan chức năng thực hiện kiến nghị của cử tri. 

Trao đổi xung quanh những băn khoăn của cử tri về một số vấn đề liên quan đến ANTT khi huyện Từ Liêm tách thành 2 quận mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết: “CATP Hà Nội đã có kế hoạch chuẩn bị các mặt công tác và cơ sở vật chất ban đầu cho lực lượng Công an cơ sở, đảm bảo ANTT, ổn định cuộc sống cho người dân khi tách huyện”. Đối với những bức xúc của cử tri về hoạt động của xe 3 bánh tự chế, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết CATP Hà Nội đang phối hợp với Sở GTVT kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Thời gian qua, gần 400 xe 3 bánh tự chế đã bị thu giữ để xử lý, và đã có trên 200 xe bị tịch thu do không đảm bảo các điều kiện về TTATGT. Đồng chí Giám đốc đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiệp vụ của CATP phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm của loại phương tiện này.

Về hiện tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết CATP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng QLTT thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả. Vừa qua, CATP và các đơn vị chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ làm phân bón, giống lúa giả. Thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri và mong rằng trong thời gian tới, cử tri tiếp tục quan tâm giúp đỡ các ĐBQH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ là người đại diện của nhân dân tại Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục