Luôn có trước, có sau

ANTĐ - Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ, sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 20 năm lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Báo chí và dư luận Mỹ những ngày này, đặc biệt là các học giả quốc tế đều nhận định chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Quan hệ giữa hai nước kể từ khi bình thường hóa năm 1995 đã và đang tiếp tục phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước. Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được dư luận nhìn nhận là “cột mốc lịch sử” và là “nấc thang cao hơn” trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện được thiết lập giữa hai nước hồi năm 2013.

Kể từ khi bình thường hóa, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng được thắt chặt với các chuyến thăm thường xuyên hơn. Từ năm 1995 đến nay, giữa hai nước đã có 5 chuyến thăm cấp cao. Hai vị Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và George W.Bush thăm Việt Nam năm 2000 và 2006. Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ trong các năm 2005, 2007, 2008 và 2013. Đặc biệt, cựu Tổng thống Bill Clinton, người có công đặt viên gạch đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ đã thăm lại Việt Nam tới 4 lần.

 Những chuyến thăm không phải trên cương vị Tổng thống đương nhiệm, song ngài Bill Clintin và phu nhân đã để lại những ấn tượng sâu sắc, khó quên. Trong những cuộc tiếp xúc với người dân bình thường hay với sinh viên, ông đã thể hiện những tình cảm, mối quan tâm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam. Một vị GS-TS khoa châu Á và quốc tế học khẳng định, không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của cựu Tổng thống Bill Clinton trong việc xây dựng mối quan hệ Việt - Mỹ, cả trong quá khứ lẫn thời điểm hiện tại.

Dự kiến, trong chuyến thăm lịch sử này, cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng. Hiếm có chuyến thăm cấp cao giữa hai nước lại có một sự kiện như vậy. Đây sẽ là một dấu ấn khó quên, cho thấy Việt Nam luôn có trước có sau trong quan hệ bạn bè, hữu nghị, hợp tác; trọn nghĩa vẹn tình với những người bạn. Chuyến thăm nhà riêng ngài cựu Tổng thống có thể xem như lời tri ân chân thành tới những người bạn Mỹ đã, đang góp công, góp sức vun đắp quan hệ giữa hai nước đơm hoa, kết trái.