Lukaku gây sốc khi chê Chelsea và đòi trở lại Inter

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh đang đua vô địch Premier League đầy căng thẳng, tiền đạo Romelu Lukaku bất ngờ chia sẻ anh "không thoải mái" tại Chelsea và muốn sớm quay lại Serie A để chơi cho Inter Milan.

Lukaku từng có khởi đầu như mơ sau khi trở lại Chelsea vào mùa hè 2021 với giá 97,5 triệu bảng, ghi 4 bàn sau 4 trận đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó chân sút người Bỉ gặp khó khăn và trải qua 11 trận liên tiếp "tịt ngòi" vì chấn thương và Covid-19.

Hiện tại, Lukaku đã trở lại và dần "nóng máy", khi ghi 3 bàn sau 4 trận ở Premier League và Champions League gần nhất. Giữa lúc đang thăng hoa, "Big Rom" lại bất ngờ ngỏ ý phê phán chiến thuật của HLV Thomas Tuchel, và hơn thế là đòi sớm trở lại Inter Milan.

Lukaku không cảm thấy thoải mái khi khoác áo Chelsea lần thứ hai

Lukaku không cảm thấy thoải mái khi khoác áo Chelsea lần thứ hai

"Về mặt thể chất, tôi đang cảm thấy ổn và thậm chí là còn tốt hơn trước. Tuy nhiên tôi không cảm thấy hài lòng với tình hình hiện tại. HLV Tuchel đã chọn một hệ thống chiến thuật khác. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi muốn mình làm việc thật chuyên nghiệp", Lukaku phát biểu trên Sky Sport.

"Tôi nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra vào mùa hè 2021 đều không nên xảy ra như thế. Đó là cách tôi rời Inter, cách tôi giao tiếp với người hâm mộ Inter, nó làm tôi phiền lòng vì không đúng thời điểm", Lukaku nói thêm.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi chia sẻ cảm xúc. Tôi đã luôn nói rằng Inter ở trong trái tim mình. Tôi biết tôi sẽ trở lại Inter, tôi thực sự hy vọng như vậy. Tôi yêu nước Ý. Tôi thực sự hy vọng từ tận đáy lòng sẽ trở lại Inter không phải ở chặng cuối sự nghiệp, mà là khi tôi vẫn ở đẳng cấp cao nhất để cùng nhau giành chiến thắng nhiều hơn", Lukaku chốt lại.

Những phát ngôn này của tiền đạo người Bỉ rõ ràng đến không đúng thời điểm, và có thể trở thành "quả bom" khiến nội bộ Chelsea thêm phức tạp, khi The Blues đang căng mình đua vô địch Premier League với Man City cùng một đội hình sứt mẻ vì chấn thương và Covid-19.