Lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim Việt Nam sang tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII vừa thông báo do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tổ chức sẽ lùi lại đến tháng 11 đồng thời sẽ kéo dài thời gian nhận phim dự thi cho đến 15-8.

Do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế dự kiến tổ chức tại TP Huế từ ngày 12 đến 16-9. Song, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban tổ chức đã thống nhất lùi lịch tổ chức LHP sang tháng 11-2021. Cũng vì lý do đó, thời gian nhận phim dự thi cũng được kéo dài hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phim tham dự được cấp giấy phép phổ biến hoặc có Quyết định phát sóng trên Đài Truyền hình trong khoảng thời gian từ ngày 11-9-2019 đến 10-8-2021. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký phim tham dự LHP đến hết ngày 15-8-2021.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu. các chương trình của LHP được tổ chức ngắn gọn trong 3 ngày, giảm bớt chương trình chính thức, hướng tới hiệu quả, an toàn vì sự thành công chung trong điều kiện bình thường mới.

Đặc biệt LHP sẽ tổ chức theo kiểu truyền thống kết hợp các phương tiện truyền tải trực tuyến, tùy theo tình hình thực tế. Lễ khai mạc và lễ bế mạc, trao giải thưởng của LHP được truyền hình trực tiếp trên VTV và Đài Phát thanh- Truyền hình Thừa Thiên Huế, tại hiện trường tổ chức giãn cách trong khán phòng và trực tuyến trên các nền tảng số cho khán giả theo dõi.

Cục Điện ảnh cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, BTC sẽ căn cứ theo hướng dẫn của Chính phủ và tình hình thực tế của dịch Covid-19 quyết định danh sách đại biểu, khách mời tham dự các chương trình của LHP.