Lugansk dự tính tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập với Nga

ANTĐ - Ngày 12-5, ông Vasiliy Nikitin, đại diện lực lượng tự vệ khu vực Lugansk cho biết, ban lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở miền đông Ukraine không loại trừ khả năng sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Đây là một vấn đề nhạy cảm, nếu lực lượng biểu tình đòi ly khai ở miền đông Ukraine quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc có sáp nhập vào Nga hay không thì tình hình tại đây sẽ ngày càng trở nên căng thẳng và bất ổn. Chính quyền Kiev với sự hậu thuẫn của phương Tây chắc chắn sẽ không để cho mọi việc diễn ra theo chiều hướng như vậy.

"Vấn đề quan trọng phải được người dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk thảo luận. Trong trường hợp quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Nga, thì ý chí của nhân dân sẽ được thực hiện," ông Nikitin tuyên bố.

Theo một thành viên của Uỷ ban bầu cử Luhansk, những báo cáo trước đó cho thấy hơn 96% cử chi tham gia cuộc trưng cầu dân ý hôm 11-5 đã lựa chọn nền độc lập cho khu vực này.

Lugansk dự tính tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập với Nga ảnh 1
Một điểm bỏ phiếu ở miền đông Ukraine


Trước đó, ông Nikitin còn cho rằng nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk có thể vận động quốc tế công nhận cuộc trưng cầu dân ý này tại Liên Hợp Quốc.

Hôm 11-5, nhân dân thuộc 2 khu vực Donetsk và Lugansk ở đông nam Ukraine đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của họ. Ở Lugansk, khoảng 79% người dân đã đi bỏ phiếu, trong khi con số này ở Donetsk là 70%, bất chấp chiến dịch quân sự của chính quyền Kiev đang diễn ra rất quyết liệt.

Trong một tuyên bố hôm 12-5, Điện Kremlin cho biết họ tôn trọng ý nguyện của người dân ở đông nam Ukraine và kêu gọi chính quyền Kiev cũng tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này. Nga cho biết họ lên án "việc sử dụng vũ lực bao gồm việc sử dụng các phương tiện quân sự chống lại dân thường làm một số người thương vong" trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua.