Lục quân Nga sẽ triển khai thêm 3 lữ đoàn tên lửa Iskander-M

ANTĐ - Ngày 1-10, tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov cho biết, lực lượng này sẽ triển khai thêm 3 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến trường Iskander-M nữa vào năm 2016, nâng tổng số lữ đoàn tên lửa Iskander-M lên con số 7.

“Hiện lục quân Nga có 4 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến trường Iskander-M”, Đại tướng Oleg Salyukov nói và cho biết thêm rằng trong năm nay và năm 2015, lực lượng này sẽ triển khai thêm 3 lữ đoàn nữa.

“Thêm một lữ đoàn ở Quân khu Trung tâm sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa Iskander vào cuối năm 2014, trong khi tại các quân khu phương Đông và phương Nam, mỗi quân khu sẽ được biên chế thêm một lữ đoàn tên lửa Iskander vào năm 2015”, ông cho biết.

Iskander-M là một hệ thống tên lửa chiến trường được trang bị các tên lửa điều khiển một giai đoạn sử dụng nhiên liệu đẩy rắn. Việc bàn giao hệ thống tên lửa này được thực hiện theo một hợp đồng ký năm 2011 giữa Bộ Quốc phòng Nga với tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mashinostroyenia.

Lục quân Nga sẽ triển khai thêm 3 lữ đoàn tên lửa Iskander-M  ảnh 1 Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga

Tên lửa có chiều dài 7,2m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, tầm phóng lên tới hơn 400km. Nó điều khiển phóng dẫn đường bằng ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và điều khiển quán tính trên đường bay.

Iskander là một trong những hệ thống tên lửa tấn công mạnh nhất của nước này. Hệ thống đã được thử nghiệm thành công vào năm 2007. Hiện tại, lục quân Nga đang được biên chế các biến thể Iskander-M và Iskander-K.

Các quan chức quân sự Nga còn khẳng định, để phá hủy các mục tiêu mặt đất của địch như: trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn thì chỉ cần 1-2 quả “Iskander” là đủ, sức công phá của loại tên lửa này gấp 2-3 lần tên lửa thuộc “hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân” của Mỹ.