Lục quân Mỹ mua 28 trực thăng phiên bản mới CH-47F Chinook

ANTĐ - Tập đoàn Boeing vừa ký với Lục quân Mỹ một hợp đồng cung cấp tổng số 28 chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook trị giá 618 triệu USD trong năm 2014.

Theo hợp đồng được ký với Bộ Tư lệnh hợp đồng lục quân Mỹ, Boeing sẽ chế tạo 6 chiếc trực thăng vận tải CH-47F Chinook mới và nâng cấp thêm 22 chiếc trực thăng CH-47D Chinook hiện tại lên chuẩn F cho lục quân đội Mỹ trong năm tài khóa 2014.

Hợp đồng này còn bao gồm chi phí để mua sắm các thiết bị để nâng cấp thêm 13 chiếc máy bay trực thăng Chinook lên tiêu chuẩn F trong năm tài chính 2015.

Boeing hiện đang trong năm thứ 2 thực hiện một hợp đồng kéo dài 5 năm về việc chế tạo 155 chiếc máy bay trực thăng CH-47F cho lục quân Mỹ.

Trực thăng vận tải CH-47F Chinook 

Chương trình này bao gồm việc chế tạo những chiếc máy bay trực thăng CH-47F, và thay thế các thân máy bay và các hệ thống cánh quạt của dòng trực thăng CH-47D và nâng cấp chúng lên thành tiêu chuẩn F.

CH-47F được trang bị thêm một buồng lái kỹ thuật số và một hệ khung máy bay mới giúp giảm rung khi bay. Trong khi đó, trực thăng chuẩn F sẽ được trang bị các động cơ T55-GA-714A mạnh hơn do tập đoàn Honeywell cung cấp.

Lục quân Mỹ có kế hoạch sẽ tiếp tục vận hành máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook 2 cánh quạt cho đến năm 2038.