Lục quân Mỹ chuyển hướng mua sắm tàu vận tải

ANTĐ - Lục quân Mỹ có kế hoạch sẽ mua các tàu vận tải mới để thay thế hàng chục chiếc tàu hỗ trợ vận tải cũ đã được biên chế từ hàng thập kỷ trước.

Do chương trình này nằm trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên ngân sách của nó sẽ được chuyển từ ngân sách dành cho các chương trình từng được cho là quan trọng như chương trình "phương tiện chiến đấu mặt đất".

Lục quân đang vận hành nhiều loại tàu vận tải và hậu cần từ tàu kéo đến tàu hỗ trợ hậu cần cỡ lớn, nhưng vấn đề được đề cập là các tàu đổ bộ cơ giới (LCM) đã được biên chế từ 40 năm trước. Loại tàu này được sử dụng để vận chuyển binh lính và trang thiết bị lên tới 5 chiếc xe tăng Abrams từ tàu vào bờ.

Đầu năm 2013, lục quân Mỹ đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới ngành công nghiệp về chương trình này, trong đó, họ yêu cầu loại tàu hỗ trợ cơ động hạng nhẹ.

Tàu hỗ trợ đổ bộ của lục quân Mỹ

Phát biểu tại cuộc hội thảo Ủy ban lục quân Mỹ tại Huntsville, Alabama, hôm 19-2, ông Kevin Fahey, tư lệnh Bộ Tư lệnh yểm trợ chiến đấu của lục quân Mỹ, đã cho các phóng viên biết, trong 12 năm chiến tranh tại các sa mạc và vùng núi của Iraq và Afghanistan, lục quân Mỹ thực sự không sử dụng nhiều các tàu này. Vì vậy, cơ bản là chúng đã cũ, khó đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ khi chuyển sang khu vực Thái Bình Dương.

Theo ông Fahey, Bộ Tư lệnh huấn luyện và học thuyết (TRADOC) đang phân tích những thay đổi để trước quý 2 năm nay, đưa ra quyết định xem loại tàu biển nào họ sẽ cần để vận chuyển trang thiết bị trên biển. Ông Fahey cho rằng đây là ưu tiên số 2 của cơ quan ông sau chương trình thay thế xe chiến thuật hạng nhẹ Humvee.

Trước đó trong ngày, tư lệnh Bộ Tư lệnh trang bị lục quân - tướng Dennis Via, cũng cho rằng lục quân đang nghiên cứu triển khai một lữ đoàn phục vụ dã chiến đến khu vực Thái Bình Dương vào năm 2015. Lữ đoàn này có nhiệm vụ giám sát các kho quân dụng triển khai tiền phương, đồng thời đảm bảo tiếp tế cho các lực lượng triển khai luân phiên và tại các khu vực của lục quân.