Lúc nào cũng kêu khó

ANTĐ -  Chị Nguyễn Hồng Hà (29 tuổi, trú tại Đặng Thái Thân, Hà Nội) rất đồng tình với việc từ nay các mặt hàng sữa sẽ được quản lý chặt chẽ, chấm dứt thời kỳ tăng giá vô tội vạ.

- Cụ thể quản lý như thế nào?

- Chỉ sau một công văn yêu cầu làm rõ giá sữa của Thủ tướng, và một cuộc họp cấp Cục giữa hai Bộ Tài chính, Y tế, vấn đề giá sữa tồn tại bao năm nay đã được làm rõ. Dù có mang tên là sữa hay thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cũng phải kê khai giá rõ ràng, muốn tăng phải xin phép. Những bà mẹ như chúng tôi rất mừng, chứ hàng tháng tiền sữa cho con cũng phải cân đối khoản này khoản nọ, đau đầu lắm.

- Sự việc tưởng chừng đơn giản mà bao năm không giải quyết được nhỉ?

- Vì quy định của chúng ta có nhiều bất cập, chẳng hạn nhiều người không thể phân biệt được thực phẩm bổ sung dinh dưỡng khác với sữa thế nào? Lại cả quy định nồng độ đạm phải đạt 34% mới được gọi là sữa đã khiến hàng loạt loại sữa quen thuộc với người dân thành ra không phải là sữa… Quá khó hiểu.

- Theo chị, biến động của giá cả thị trường có làm sữa tăng giá?

- Điện tăng, nước tăng, gas tăng… chắc cũng có ảnh hưởng nhưng không thể gấp mấy lần giá cũ được vì nếu có sự tác động thật thì sao giá sữa nội vẫn duy trì như cũ. Bây giờ đưa sữa vào quản lý là tốt rồi, nhưng thật sự cần xem lại trách nhiệm của các nhà quản lý. Lúc nào họ cũng kêu khó, để chính phủ phải vào cuộc thì duy trì đội ngũ này để làm gì?