Lực lượng pháp chế CAND được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTĐ - Ngày 23/10, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng Pháp chế CAND (27/10/1975 - 27/10/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. 

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Pháp chế CAND đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị trí quan trọng của mình đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Những năm qua, lực lượng Pháp chế đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và công an các cấp nhiều vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; chủ trì và tham gia xây dựng hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm qua mỗi thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp 

Ghi nhận những đóng góp này, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Bằng khen cho các tập thể
trong lực lượng Pháp chế CAND có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho các cá nhân trong lực lượng Pháp chế CAND 

Lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng và 148 cá nhân được Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ 

Chúc mừng và biểu dương thành tích của lực lượng Pháp chế CAND trong 40 năm qua, Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ của lực lượng thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, lực lượng Pháp chế CAND cần tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự; tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác giáo dục, tuyên truyền, kiểm tra; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đi đôi với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; đồng thời, xây dựng đội ngũ vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, với truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Pháp chế CAND sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao.