Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đẩy lùi tại Iraq

ANTĐ - Lực lượng người Kurd tại phía Bắc Iraq vừa tuyên bố họ đã giành lại được thị trấn Zumar từ tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), qua đó tiến thêm một bước trong việc đẩy lùi tổ chức khủng bố khét tiếng.

Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, lực lượng an ninh Iraq được cho là đã đẩy lùi lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi Jurf al-Sakhar ở gần Baghdad, trong cuộc chiến nhằm bảo vệ con đường hành hương Shia.

Phía quân đội Mỹ cũng cho hay, các lực lượng quân sự do họ dẫn đầu đã tiến hành 22 đợt không kích nhắm vào IS ở Iraq trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đẩy lùi tại Iraq ảnh 1

Lực lượng Peshmerga của người Kurd đã đẩy lùi được IS tại Iraq

Được biết, nhờ sự trợ giúp của không quân Mỹ mà lực lượng Peshmerga của người Kurd đã đánh thắng được các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở trung tâm Zumar cũng như các ngôi làng lân cận. Thị trấn Zumar cách phía Bắc thành phố Mosul khoảng 60km.

Trung tướng Jabbar Yawar, một nhân vật cấp cao trong lực lượng Peshmerga, nói rằng việc chiếm lại được Zumar đánh dấu bước tiến đáng kể và sẽ “tạo điều kiện để Peshmerga giải phóng thị trấn Sinjar” vốn rơi vào tay IS (khi đó là ISIS) hồi tháng Tám, khiến hàng nghìn cư dân nơi đây phải tháo chạy.

Trong một diễn biến khác tại Libăng, 6 binh sỹ đã bị giết khi quân đội tiến vào trung tâm Tripoli và đụng độ với các tay súng Sunni được cho là có mối quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).