Lực lượng Ngoại tuyến nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

ANTĐ - Ngày 3-10, tại Hà Nội, lực lượng Ngoại tuyến - Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (10-10-1954/10-10-2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ. 
Lực lượng Ngoại tuyến nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Cục Ngoại tuyến

Là lực lượng trinh sát trực tiếp chiến đấu, tính chất cơ động cao, trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, lực lượng Ngoại tuyến đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Tập thể lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Ngoại tuyến luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công, vượt qua mọi khó khăn, không quản ngại gian khổ, không sợ hy sinh; mưu trí, sáng tạo và dũng cảm trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Ngoại tuyến và trao Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Cục Ngoại tuyến.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Ngoại tuyến đã nỗ lực phấn đấu đạt được. 

Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị lực lượng Ngoại tuyến cần phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, các Thông tư, Chỉ thị của Bộ Công an về công tác ngoại tuyến. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả với các lực lượng nghiệp vụ trong CAND, QĐND, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Bên cạnh đó chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục