Lực lượng nào vừa tiến hành vụ tập kích rocket sân bay Kabul?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một loạt rocket đã được bắn về phía sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng 30-8-2021, nhưng bị hệ thống phòng không tại sân bay đánh chặn.
Mỹ đang đẩy nhanh hoạt động sơ tán tại sân bay ở Kabul khi thời hạn chót là 31-8-2021 sắp hết

Mỹ đang đẩy nhanh hoạt động sơ tán tại sân bay ở Kabul khi thời hạn chót là 31-8-2021 sắp hết

Các báo cáo ban đầu cho biết, tiếng rít của các rocket đã được nghe thấy khi chúng băng ngang bầu trời Thủ đô Kabul. Những rocket này được phóng từ 1 chiếc xe tải gần trường Đại học Tư thục Khorshid, hướng tới sân bay ở Kabul.

Một nhà báo ở Afghanistan cho biết: “Ít nhất 2 quả rocket đã được phóng vào lúc 6h40 sáng nay về phía sân bay quốc tế Hamid Karzai, nhưng chúng đã phát nổ trên không trung. Cư dân ở thị trấn Arya cho hay, các mảnh đạn đã rơi xuống một số mái nhà trong thị trấn”.

Nhiều khả năng rocket đã bị hệ thống phòng không tại sân bay đánh chặn. Hiện chưa rõ lực lượng nào đã tiến hành vụ tập kích rocket cũng như thiệt hại sau vụ tấn công.

Vụ tập kích rocket này diễn ra 1 ngày sau khi Mỹ thực hiện cuộc không kích phá hủy chiếc xe ô tô chứa đầy chất nổ ở Kabul, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo về nguy cơ xảy ra 1 cuộc tấn công khủng bố khác nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai trong bối cảnh quân đội Mỹ đang sơ tán tại đây.

Giới chức Mỹ cho biết, cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tình nghi là các phần tử thuộc nhóm khủng bố ISIS-K, nhánh hoạt động ở Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhóm này là thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai hôm 26-8-2021 khiến 13 binh sĩ Mỹ và 170 người khác thiệt mạng.