Lực lượng mũi nhọn chống ma túy

ANTD.VN - Sáng 10-3, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng CSĐT TP về ma túy. Tới dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cùng dự có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an và các đồng chí là lãnh đạo CATP Hà Nội, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Lực lượng mũi nhọn chống ma túy ảnh 1

Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng chiến công, thành tích của lực lượng phòng chống ma túy công an Thủ đô

Ngày 12-3-1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy trực thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân. Trên địa bàn Thủ đô, ngày 11-10-1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy trực thuộc CATP Hà Nội.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống do Thiếu tướng Đinh Văn Toản trình bày tại lễ kỷ niệm đã nêu rõ, trải qua 20 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT TP về ma túy của CATP đã khẳng định vai trò chủ công, là lực lượng mũi nhọn, trực tiếp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Chính phủ cho Phòng CSĐT TP về ma túy 

Đã triệt phá hàng nghìn băng, ổ nhóm, các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa hàng trăm tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; điều tra khám phá gần 50.000 vụ, bắt giữ hơn 67.000 đối tượng; thu giữ gần 1,2 tấn ma túy các loại, thu nhiều vũ khí “nóng” cùng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho 5 CBCS của lực lượng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Quý Vương đã biểu dương sự nỗ lực, đóng góp phấn đấu không mệt mỏi và chúc mừng những chiến công của lực lượng CSĐT TP về ma túy Công an Thủ đô trong 20 năm qua.

Đồng chí Thứ trưởng thay mặt lãnh đạo Bộ Công an đề nghị CATP Hà Nội quan tâm chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đó là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuy trong tình hình mới; nêu cao trách nhiệm của gia đình trong phòng ngừa phát sinh người nghiện ma túy, quản lý, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện nhất là chủ trương xã hội hóa công tác, giải pháp cai nghiện, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng cộng cho người sau cai nghiện.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng yêu cầu CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố xét xử các vụ án về ma túy. Phát hiện, ngăn chặn nguồn ma túy thâm nhập hoặc trung chuyển qua địa bàn thành phố, kiên quyết không để địa bàn Hà Nội là nơi tập trung sử dụng, tiêu thụ, trung chuyển, sản xuất ma túy.

 Cùng với các biện pháp phòng ngừa xã hội phải chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận nghiệp vụ, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhất là các quy định về tội phạm ma túy cho phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể

“Đảng ủy CATƯ ghi nhận thành tích chiến công của lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy Thủ đô, Bộ sẽ quan tâm hơn nữa sẽ đến công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đề nghị CATP bổ sung điều tra viên, trinh sát viên, quan tâm công tác xây dựng lực lượng, tổ chức phối hợp tốt lực lượng trong và ngoài ngành để đấu tranh với tội phạm ma túy, xây dựng cho CBCS bản lĩnh nghề nghiệp, cảnh giác với tội phạm buôn bán ma túy,  nhất là tội phạm buôn bán ma túy có tổ chức” - Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.