Lực lượng ISIS tại Tikrit sẽ đẩy lùi quân đội Iraq

ANTĐ - Lực lượng quân đội chính phủ Iraq vẫn đang cố gắng để chiếm lại thành phố Tikrit từ tay quân nổi dậy Sunni trong bối cảnh các cuộc đụng độ ác liệt liên tục xảy ra trong tháng 6.
Lực lượng ISIS tại Tikrit sẽ đẩy lùi quân đội Iraq ảnh 1
Một xe quân đội chính phủ đang phóng tên lửa về khu vực các chiến binh 


Ngày 11-6, thành phố Tikrit đã bị chiếm bởi quân nổi dậy Sunni tại miền bắc Iraq. Ngày 28-6, một cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng an ninh Iraq và các tay súng diễn ra nhằm tranh quyền kiểm soát Tikrit. Lực lượng an ninh đã sử dụng xe tăng, xe quân sự bọc thép và máy bay yểm trợ trong cuộc chiến này. Các nhân chứng ​​cho biết cả hai bên đều bị thiệt hại nặng và quân đội Iraq đã phải rút trở lại Dijla, cách thành phố 25km về phía nam.  

Quân nổi dậy - dẫn đầu bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Levant (ISIS) cho biết họ đã bắn rơi một máy bay trực thăng và chiếm lại được nhiều khu vực trong thành phố. Các nhân chứng cho biết lực lượng quân đội Iraq đã rất khó khăn để chiếm lại thành phố bởi số lượng lớn các thiết bị gây nổ đã được giăng khắp mặt đất.  

Trong tuần, lực lượng quân đội đặc biệt của chính phủ Iraq đã được đưa vào một vị trí gần trường đại học Tikrit để xây dựng căn cứ vững chắc trong thành phố.

Trước đó, chính phủ Iraq tuyên bố đã chiếm lại thành phố Tikrit  và bắn hạ 60 chiến binh. Họ cũng đã nhận được lô máy bay phản lực đầu tiên của Nga để tăng cường sức mạnh. Bộ Quốc phòng Iraq cho biết 5 máy bay Sukhoi sẽ đưa vào hoạt động trong 3-4 ngày tới.