Lực lượng Hạt nhân Chiến lược Nga nhận 29 vũ khí mới vào cuối năm nay

ANTĐ -Lực lượng Hạt nhân Chiến lược Nga (RVSN) sẽ nhận thêm 29 thiết bị quân sự mới trước cuối năm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

“Trong giai đoạn cuối năm 2014, theo kế hoạch trang bị lại cho lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, 29 thiết bị quân sự hiện đại và đặc biệt sẽ được bàn giao cho đơn vị này”, Thiếu tá Igor Egorov, người phát ngôn của RVSN cho hay.

Các vũ khí được bàn giao sẽ bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa và bệ phóng tên lửa, ông Egorov cho biết và nói thêm rằng RVSN sẽ thực hiện 100 cuộc tập trận vào năm 2015.

Theo Đại tá Egorov, những cuộc tập trận này sẽ nâng cao khả năng kết hợp tác chiến giữa các trung đoàn tên lửa và đơn vị an ninh và do thám cũng như nhiều lực lượng chiến đấu khác.

Lực lượng Hạt nhân Chiến lược của Nga được bổ sung thêm 29 thiết bị mới vào cuối năm nay

Ngoài thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Lực lượng Bộ  binh sẽ tham gia vào tổng cộng 6 cuộc tập trận chống khủng bố quốc té và gìn giữ hoà bình trong năm 2015.

“Trong năm 2015, Bộ binh Nga được lên kế hoạch tham gia tổng cộng 6 cuộc tập trận chung chống khủng bố với các đơn vị vũ trang của Xéc-bi, Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Quốc và Belarus”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Kirill Kiselev.

Ông Kiselev nói thêm rằng, Bộ binh Nga sẽ tổ chức tổng cộng 150 tập trận vào năm tới, một trong số đó sẽ được thực hiện với Không quân, Hải quân và lực lượng đặc biệt của Nga.

Theo văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2015, quân đội nước này sẽ tham gia 4.000 cuộc tập trận ở khắp các địa điểm trong lãnh thổ cũng như ngoài nước Nga.