Lực lượng đa quốc gia bắt hơn 300 tay súng Boko Haram

ANTĐ - Chính phủ Cameroon cho biết, lực lượng đa quốc gia chống lại nhóm khủng bố Boko Haram vừa bắt được hơn 300 tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức này, đồng thời giải phóng ít nhất 2.000 người từ những căn cứ của nhóm khủng bố dọc theo biên giới Cameroon, Nigeria và Chad.

Lực lượng đa quốc gia bắt hơn 300 tay súng Boko Haram ảnh 1

Bouba Dobekreo - chỉ huy của phía quân đội Cameroon thuộc lực lượng đa quốc gia cho biết, hôm 5-4, trong một chiến dịch kéo dài 3 ngày, lực lượng này cũng phá hủy một căn cứ huấn luyện và hậu cần của Boko Haram nằm cách thị trấn Kumshe của Nigeria khoảng 35km về phía bắc. Tỉnh trưởng Far North của Cameroon, Midjiyawa Bakari đã yêu cầu mọi người phải di dời tới trại tị nạn Minawao ở bắc Cameroon để được giám sát tốt hơn.

Cameroon, Nigeria, Chad, Niger và Benin đã huy động khoảng 9.000 binh sĩ để truy quét những phiến quân Boko Haram - một nhóm vũ trang Hồi giáo thành lập và hoạt động tại Nigeria khoảng 6 năm nay. Nhóm này thường tổ chức các hoạt động khủng bố thông qua các vụ bắt cóc, giết người, đánh bom vào trường học, nhà thờ.