Lực lượng cứu hộ cẩu xe buýt đưa người bị nạn ra khỏi gầm xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tại nạn giao thông để cẩu xe buýt đưa người bị nạn ra khỏi gầm xe.
Lực lượng cứu nạn nâng xe buýt cứu người mắc kẹt trong gầm sau vụ TNGT

Lực lượng cứu nạn nâng xe buýt cứu người mắc kẹt trong gầm sau vụ TNGT

Khoảng 6h10 ngày 8-4, đã xảy ra vụ tại nạn giao thông trước cổng khu đô thị Ciputra thuộc phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.

Vụ tại nạn đã khiến một nạn nhân đang đi trên vỉa hè bị xe buýt tông trúng sau đó mắc kẹt trong gầm xe dẫn đến tử vọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 6 -Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an phường sở tại phân luồng giao thông, đồng thời xử lý vụ việc.

Cơ quan công an xác định vào thời điểm trên, xe buýt mang BKS 29B-145.55 của hãng xe buýt Thăng Long Hà Nội tuyến số 14 chạy Bờ Hồ, quận Hoàn Kiếm - Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm đã tông vào anh Lương Xuân B (SN 1990), trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh B tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt ở đầu xe buýt. Ngay sau khi nhận được tin cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội đã đưa phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến nâng xe buýt lên để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Cơ quan công an đã lập biên bản hiện trường, đồng thời mời lái xe buýt là Phạm Văn Tường (SN 1973), ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội về trụ sở làm việc, ghi lời khai. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý giải quyết.