Lực lượng CSGT Thủ đô: Bảo vệ tuyệt đối ATGT phục vụ Lễ mít tinh chào mừng Quốc khánh 2-9

ANTĐ - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa sẽ diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Hiện công tác chuẩn bị lực lượng cũng như phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông của CSGT Thủ đô đã hoàn tất. Tất cả nhằm đảm bảo cho buổi lễ thành công, an toàn.

Sẵn sàng cho các phương án

Như thường lệ, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đến cơ quan từ khá sớm. Vừa bước vào phòng, Trung tá Hải ngay lập tức triệu tập CBCS trong đơn vị để quán triệt phương án bảo vệ tuyệt đối ATGT phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9, đã được Phòng CSGT triển khai vào chiều 26-8.

Chỉ huy Phòng CSGT ra tận các chốt CSGT làm nhiệm vụ để kiểm tra những phương án đảm bảo ATGT phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9

Với đặc thù là một đơn vị có nhiệm vụ chuyên đảm bảo công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu, nguyên thủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước..., yếu tố tuyệt đối an toàn, cơ động, hiệu quả luôn được chỉ huy đơn vị đặt lên hàng đầu trong tất cả các phương án. Sau khi “chốt” lại tất cả các phương án, tuyến đường, hướng di chuyển, những phương tiện tham gia đón, dẫn phục vụ Lễ mít tinh đã được chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn kiểm tra kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Bên cạnh đó, quân tư trang, thiết bị phục vụ công tác dẫn đoàn của CBCS cũng được rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng theo yêu cầu.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Hải cũng cho biết, những vị trí dừng, đón dẫn đoàn đều đã được đơn vị chỉ định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCS. Ở mỗi ca, khu vực làm nhiệm vụ của CBCS đều có các chỉ huy trong đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kịp thời xử lý công việc cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn quan khách, đại biểu, người dân theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phương án đón, dẫn các đoàn đại biểu trong ngày tổng duyệt, ngày Quốc khánh đã được chỉ huy Đội Tuần tra dẫn đoàn quán triệt tới từng CBCS

Là một trong những địa bàn trọng điểm diễn ra các hoạt động chính của ngày mít tinh, diễu binh, diễu hành, hiện Đội CSGT số 2 đã xây dựng xong và đang triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo ATGT phục vụ ngày Quốc khánh trên cơ sở phương án của Phòng CSGT và CATP Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Như Quyết, Đội phó Đội CSGT số 2 hào hứng thông tin: Địa bàn đơn vị quản lý sẽ là hướng di chuyển chính và là nơi diễn ra các hoạt động của ngày tổng duyệt và ngày mít tinh kỷ niệm.

Hiện tất cả các tuyến đường nơi có các đoàn diễu binh, diễu hành, quần chúng tham gia tiến vào Quảng trường Ba Đình tham gia buổi lễ đều được chúng tôi lên danh sách, phân công cụ thể đến từng chỉ huy, CBCS làm nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATGT. Đơn vị cũng được Ban chỉ huy Phòng CSGT hỗ trợ tăng cường thêm 70 CBCS tham gia công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng trực 100% quân số để đảm bảo ATGT trên tất cả các tuyến đường

“Trong những ngày diễn ra các sự kiện trên, 100% quân số của đơn vị đều ứng trực, làm nhiệm vụ. Từ con người đến phương tiện, công cụ, tinh thần, tất cả đều được CBCS trong đơn vị chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại của dân tộc”-Trung tá Nguyễn Như Quyết cho biết.

Không “nóng ran” như địa bàn Đội CSGT số 2, song cũng như tất cả các đơn vị khác của Phòng CSGT, CBCS của Đội CSGT số 3 hiện đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị đảm bảo ATGT, phục vụ ngày tổng duyệt và ngày Quốc khánh 2-9.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 chỉ vào dàn xe mô tô “sáng choang” nói như khoe: “Toàn bộ số phương tiện này đã được kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn kỹ thuật cao nhất, sơn sửa lại những vị trí bị xây xước để phục vụ cho công tác tuần tra, hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ ngày lễ Quốc khánh”.

Để lại những ấn tượng đẹp

Là một trong những hướng đi chính sau khi các đoàn thực hiện diễu binh, diễu hành, mít tinh ở Quảng trường Ba Đình, địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện cũng đã được các CBCS của Đội CSGT số 1 hoàn tất các phương án đảm bảo ATGT.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 thông tin: Khu vực các tuyến phố Tràng Thi, Phố Huế, Bà Triệu rồi vòng lên xung quanh hồ Hoàn Kiếm...sẽ được đơn vị tăng cường CBCS ứng trực, phân luồng, đảm bảo giao thông. Chúng tôi xác định, trong  những ngày sắp tới, lưu lượng người dân Thủ đô cũng như ở các tỉnh, thành đến Hà Nội, tham quan, tham dự, cũng như xem lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành rất lớn, nên tất cả CBCS đều phải làm việc với 200% sức lực, tinh thần.

CSGT còn được huy động phối hợp với các đơn vị khác của CATP Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách đi lại đúng tuyến đường, an toàn

Còn Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cũng bổ sung, tại những điểm vui chơi, điểm thăm quan di tích, lực lượng CSTT, CAP của CAQ Hoàn Kiếm cũng phối hợp chặt chẽ với CSGT để đảm bảo ANTT, ATGT.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT cho biết, dự kiến số người tham dự Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào khoảng trên 35.000 người. Trong các ngày diễn ra tổng duyệt, làm nhiệm vụ chính thức, Phòng CSGT tổ chức phân luồng phương tiện thành 3 tuyến ở nội thành và các chốt từ các tuyến quốc lộ vào nội đô. 100% quân số của đơn vị sẽ tham gia ứng trực, làm nhiệm vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo ATGT dọc các hướng di chuyển của các lực lượng tham dự buổi lễ cũng như đảm bảo ATGT cho người dân.

“Mục tiêu cao nhất của Phòng CSGT đó là, không những bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động đi lại của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quan khách quốc tế, các đoàn tham dự Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành, mà còn đảm bảo cho hoạt động giao thông của người dân được diễn ra bình thường, an toàn, không xảy ra ùn ứ, ách tắc, nâng cao hình ảnh đẹp của CSGT Thủ đô trong mắt người dân cả nước và du khách thế giới”- Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.

Đại tá Đào Vịnh Thắng và Ban chỉ huy Đội CSGT số 2 tặng quà động viên chia sẻ những vất vả của CBCS làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng

Cũng theo chỉ huy Phòng CSGT, để phục vụ cho công tác đảm bảo ATGT, hiện CATP Hà Nội đã có thông báo phân luồng phương tiện trong những ngày diễn ra các sự kiện trên. Để tất cả người dân nắm được những thông báo, phương án phân luồng trên, đơn vị đã phối hợp thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền. Ngay tại các điểm nút ngã tư, nơi đặt loa, cũng thông báo mỗi khi người dân dừng chờ đèn đỏ.

“Từng đơn vị quản lý địa bàn đều đã xây dựng xong phương án dựa trên tình hình thực tiễn giao thông đơn vị quản lý; đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện đồng bộ, hiệu quả những phương án đã định sẵn. Phòng CSGT CATP Hà Nội cũng thông báo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT ở các tỉnh thành giáp ranh với Hà Nội để phân luồng từ xa các phương tiện, đồng thời đảm bảo tuyệt đối ATGT tại các cửa ngõ, tuyến đường nội đô, và hoạt động vận tải hành khách tại 6 bến xe lớn trên địa bàn thành phố”- Đại tá Đào Vịnh Thắng bổ sung.