Lực lượng Cảnh sát nhân dân thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 20-7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu Cảnh sát nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng - Liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng đoàn đại biểu Cảnh sát nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng đoàn đại biểu Cảnh sát nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đúng vào ngày này cách đây 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh về lực lượng CSND Việt Nam, mở ra một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng CSND.

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo về mọi mặt của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân; lực lượng CSND Việt Nam đã luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh; luôn mưu trí, dũng cảm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều thành tích và chiến công xuất sắc, đóng góp đặc biệt quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng đoàn đại biểu CSND nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.