Lực lượng Cảnh sát cơ động: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

ANTD.VN - Thực tiễn đã chỉ rõ, đơn vị nào mà cấp ủy Lãnh đạo, Chỉ huy thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thì ở đó không khí công tác sôi nổi, chất lượng tốt hơn, kỷ luật nghiêm minh hơn, nội bộ đoàn kết hơn và đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn...

Mỗi tấm gương điển hình tiên tiến của Bộ Tư lệnh CSCĐ là một bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua và để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Bộ Tư lệnh CSCĐ giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục phát triển với khí thế mới, quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Bộ Tư lệnh CSCĐ nguyện nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí  tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, trên tinh thần càng khó khăn, càng thi đua, với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng CSCĐ luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước ta.

Những bông hoa đẹp

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 5 năm qua, lực lượng CSCĐ đã có những chuyển biến tích cực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy CBCS khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra công tác chiến đấu của Trung đoàn Kỵ binh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tháng 1-2020

Để sẵn sàng cho các sự kiện lớn, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ và triển khai kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng CSCĐ toàn quốc thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban tác chiến, trực quân số, vũ khí trang bị, chính trị hậu cần, phương tiện sẵn sàng... Qua đó đã bảo vệ thành công Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-132 - 2015); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016); Hội nghị cấp cao APEC 2017; Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018; Đại hội Các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Châu Á, lần thứ 14; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2; Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (2019); bảo vệ an toàn các chuyến thăm của Nguyên thủ các quốc gia, các đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam...

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức hàng vạn lượt CBCS ra quân phối hợp với Công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ trấn áp các cuộc gây rối, góp phần nhanh chóng ổn định tình hình ANTT trên những địa bàn “nóng”…

Gần đây nhất là vụ gây rối ANTT của một nhóm người trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trước sự liều lĩnh, nguy hiểm, manh động của các đối tượng chống đối, lực lượng CSCĐ vẫn xung phong trên tuyến đầu. Trong nhiệm vụ này, 3 đồng chí (trong đó có 2 đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ) đã anh dũng hy sinh.

Có thể nói, trong tất cả những lần ra quân thực hiện nhiệm vụ, CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ đều không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn thể hiện quyết tâm cao, vượt qua hiểm nguy góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Trong phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện thường xuyên, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, rèn luyện thể lực, trình độ kỹ - chiến thuật, võ thuật, nghiệp vụ tác chiến của CBCS, đảm bảo đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Mặt khác, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thường xuyên tổ chức huấn luyện hỗ trợ Công an các địa phương trong công tác xây dựng, diễn tập các phương án phòng thủ khu vực. Làm tốt công tác xây dựng chương trình, biên soạn hệ thống tài liệu và tổ chức huấn luyện cho các công dân phục vụ có thời hạn tại Bộ Tư lệnh CSCĐ và các học viên các trường CAND.

Lực lượng CSCĐ ra sức tập luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quá trình triển khai huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực như: “Học giỏi, rèn nghiêm, kỷ luật tốt”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa học tập” với các khẩu hiệu hành động “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm”… Thông qua các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ CBCS khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt các chỉ tiêu huấn luyện. Kết quả các lớp huấn luyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng CBCS năm sau cao hơn năm trước.

Trong giai đoạn mới (2020 - 2025), để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lực lượng CSCĐ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn lực lượng và từng đơn vị. Thực hiện tốt chính sách cán bộ đi đôi với tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và Điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa trong CBCS. Quan tâm đúng mức và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ”.

Với những thành tích, chiến công đã đạt được trên các mặt công tác, trong 5 năm qua, tập thể CBCS của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã được Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý

- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất12 tập thể, 23 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba;

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 36 cá nhân;

Bộ Công an, các Bộ, Ban, ngành, UBND các cấp và Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Bằng khen, Giấy khen cho  hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ 2015 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ có 2 năm liên tục (2018-2019và 5 đơn vị trực thuộc được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 28 lượt tập thể trực thuộc được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 38 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND và hàng trăm lượt tập thể, hàng vạn lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”...