Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Lực lượng 141 liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ trái phép ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong 1 tuần ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 21h45 ngày 24/11, tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá Lê Văn Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm hướng đi cầu Chương Dương, thuộc địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy mang BKS: 34B1-001xx có biểu hiện khả nghi đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Cà Văn T (áo đen)

Đối tượng Cà Văn T (áo đen)

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần đối tượng điều khiển Cà Văn T (1991, HKTT: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) có 4 gói giấy bạc bên trong đều chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Đấu tranh ban đầu đối tượng ngoan cố nói: không biết là cái gì. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ của trinh sát, sau ít phút nam thanh niên đã phải thừa nhận là ma túy heroin. Đối tượng và tang vật sau đó được bàn giao về Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tất cả các trường hợp nghi vấn đều được lực lượng 141 kiểm tra kỹ người và phương tiện

Tất cả các trường hợp nghi vấn đều được lực lượng 141 kiểm tra kỹ người và phương tiện

Trước đó vào 13h45’ ngày 22/11 tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã tư Phúc La- Mậu Lương, thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, cũng phát hiện, tạm giữ Nguyễn Đào C (SN 1981, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội) tàng trữ trái phép ma túy heroin.

Đối tượng khai nhận vừa mua tại khu vực bến xe Giáp Bát của một người không quen biết với giá 500.000 đồng, sau đó bắt "xe ôm" Grap về sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho CAP Phúc La, quận Hà Đông, tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Đào C

Đối tượng Nguyễn Đào C

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Trước nữa vào chiều 21/11, tổ công tác Y13/141 do Thiếu tá Hoàng Văn Bình (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15, Phòng CSGT) là tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 3 hướng đi Đông Anh. Qua tuần tra kiểm soát, cảnh sát cũng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn B (SN 1972, HKTT: Trung Thành, TP Thái Nguyên) tàng trữ trái phép ma túy heroin.

Tổ công tác Y13/141 tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn B tàng trữ trái phép ma túy

Tổ công tác Y13/141 tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn B tàng trữ trái phép ma túy

Thiếu tá Lê Văn Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, tổ trưởng tổ công tác Y2/141 thông tin: "Thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán, các tổ công tác 141 sẽ tuần tra kiểm soát khép kín khung giờ, khép kín địa bàn, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí tham gia giao thông, tàng trữ trái phép ma túy, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… quyết tâm đảm bảo Thủ đô an toàn, thông suốt để người dân yên tâm tham gia giao thông, vui xuân đón Tết an toàn".

“Ngoài ra trong thời gian diễn ra World Cup, lực lượng 141 Công an thành phố kết hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, Công an các quận nội thành sẽ hóa trang tuần tra khép kín, quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tuyệt đối không để chúng hình thành 'bão đêm' trước, trong và sau mỗi trận bóng World Cup”, Thiếu tá Lê Văn Hưng cho biết.